Nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu "xã hội đen" ở bến xe miền Đông chờ ra tòa

Thứ Tư, 05/11/2014, 19:43
Ngày 5/11, Viện KSND Tối cao cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án hình sự xảy ra tại khu vực bến xe miền Đông, TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can về tội “cố ý gây thương tích” và “cưỡng đoạt tài sản”. Cầm đầu nhóm tội phạm này do Nguyễn Trọng Ngôn, SN 1974, trú tại đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
>> Khởi tố 5 đối tượng trong băng nhóm Tý “điên” ở Bến xe miền Đông

Cáo trạng xác định từ đầu năm 2010 đến đầu năm 2013, Nguyễn Trọng Ngôn đã đứng ra tụ tập các đối tượng thành băng nhóm tội phạm  hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại bến xe miền Đông, thuộc phường 26, quận  Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh với phương thức thủ đoạn trắng trợn, manh động gây hoang mang lo sợ cho các lái xe thuộc công ty vận tải,  cho quần chúng nhân dân sống quanh khu vực. Băng nhóm của Ngôn sẵn sàng đánh bất cứ người nào dám gây mâu thuẫn nhằm tạo ra “uy tín” tại khu vực bến xe. Đồng thời Ngôn chỉ đạo các đối tượng trong nhóm trực tiếp gặp các nhà xe yêu cầu chi tiền “bảo kê”, nếu không được chấp nhận, Ngôn cho người gây khó khăn cho hoạt động của nhà xe, đe dọa lái xe và nhân viên nhà xe. Từ đó buộc họ phải  tìm gặp Ngôn cầu cứu để được “bảo kê”. Cụ thể, ngày 23/7/2010, Ngôn cùng 3 đàn em hành hung gây thương tích 58,7 cho ông Lê Đức Lợi, là lái xe taxi với lý do ông này chỉ cho khách vào quầy mua vé. Cuối tháng 10/2012, Tổ cổ phần vận tải Tấn Phát khai trương quầy bán vé và đi vào hoạt động tại bến xe miền Đông, Nguyễn Trọng Ngôn đã chỉ đạo đàn em gây sức ép, buộc Tổ cổ phần này phải nhận một đàn em “bảo kê”, qua đó chiếm đoạt 24 triệu đồng. Từ tháng 5/2012, do nhiều lần bị đe dọa hành hung, ông Trần Văn Khẩn, Giám đốc công ty vận tải hành khách An Bình đã nhận đàn em của Ngôn vào làm việc với mức lương 7 triệu đồng/tháng, mỗi lượt xe xuất bến tài xế phải đưa cho người của Ngôn từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Tổng số tiền Công ty vận tải hành khách An Bình phải chi cho băng nhóm của Ngôn 49 triệu đồng…

Từ khi hoạt động cho đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm đối tượng của Ngôn đã gây ra 3 vụ cố ý gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật từ 20% đến gần 59% và 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 73 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị can đã khai nhận Nguyễn Trọng Ngôn còn có hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản của một số nhà xe khác nhưng tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án và bị can nên Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau

Đào Minh Khoa
.
.
.