Nguyên kế toán, thủ quỹ Trường Chính trị Phú Yên lãnh án 39 năm tù

Thứ Tư, 29/08/2018, 16:20
Sau hai ngày xét xử, chiều 29-8 TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Hoa – nguyên thủ quỹ Trường Chính trị Phú Yên 20 năm tù về tội tham ô tài sản; nguyên kế toán Vũ Thị Kim Hoa bị xử phạt 18 năm 6 tháng tù. Ngoài ra bị cáo Vũ Thị Kim Hoa còn bị xử phạt 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt hai tội danh, nữ bị cáo này phải thi hành hình phạt tù 19 năm.


Cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Lê Văn Sự – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên bị xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, nguyên Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Nga bị tuyên phạt 2 năm cải tạo không giam giữ. Về dân sự, bị cáo Trịnh Thị Hoa phải bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng, bị cáo Vũ Thị Kim Hoa bồi thường hơn 1,3 tỷ đồng.

Do bị cáo Lê Văn Sự lâm bệnh nặng nên chỉ có ba bị cáo tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 12-2009 đến tháng 6-2015, kế toán Vũ Thị Kim Hoa cùng thủ quỹ Trịnh Thị Hoa cấu kết lập khống chứng từ thanh toán và trực tiếp lấy “rút ruột” công quỹ Trường Chính trị Phú Yên và các khoản tiền học phí, tiền ăn do ngân sách nhà nước trợ cấp cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính để chiếm đoạt 3,2  tỷ đồng. 

Ngoài ra, trong 4 năm (2009-2012), Vũ Thị Kim Hoa còn có hành vi thiếu trách nhiệm không thực thi đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại công quỹ Trường Chính trị Phú Yên hơn 330 triệu đồng.

Trong 7 năm (2009-2015), hai Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên là Lê Văn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã lần lượt ký 112 bộ chứng từ thanh toán các khoản chi trợ cấp tiền ăn cho học viên nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu chứng từ có liên quan nên không phát hiện việc kế toán và thủ quỹ lập khống chứng từ nâng số ngày học của học viên cao hơn thực tế để chiếm đoạt tài sản nhà nước. 


HỮU TOÀN
.
.
.