Nguyên cán bộ xã lãnh 10 năm tù vì bán ma túy đá

Thứ Hai, 13/07/2015, 21:37
Học nguyên là cán bộ lao động - thương binh - xã hội một xã vùng biên giới. Do cá độ bóng đá, thiếu nợ, Học cùng với Dương tiếp sức cho Hiệp bán ma túy đá.

Ngày 13/7, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Lê Phước Hiệp (42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 12 năm tù; Võ Văn Dương và Đặng Minh Học (cùng 26 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự) mỗi bị cáo 10 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Học, Hiệp và Dương (từ phải qua).

Theo cáo trạng, Học nguyên là cán bộ lao động - thương binh - xã hội một xã vùng biên giới huyện Hồng Ngự. Do cá độ bóng đá, thiếu nợ, Học cùng với Dương tiếp sức cho Hiệp bán ma túy đá.

Ngày 21/12/2014, Học mang 100 gram ma túy đá đến nhà nghỉ giao cho khách hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra, từ đầu tháng 11/2014 đến ngày 21/2/2014, qua sự môi giới của Dương, Học 4 lần bán ma túy cho Hiệp để thu lợi bất chính.

Văn Vĩnh
.
.
.