Người đàn ông tử vong trong tình trạng bị quấn băng keo

Thứ Ba, 11/07/2017, 13:55
Không thấy ông Tầm mở cửa mọi người qua phòng kiểm tra thì phát hiện ông Tầm tử vong, người bị quấn bằng băng keo…

Khoảng 7h ngày 11-7, người dân sống trong dãy trọ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) không thấy ông Nguyễn Văn Tầm (46 tuổi, quê Đồng Tháp) mở cửa phòng trọ ra ngoài nên chạy đến gỏ cửa. Trong phòng trọ không ai trả lời, sinh nghi những người sống ở đây đẩy cửa bước vào kiểm tra và hoảng hốt phát hiện ông Tâm đã tử vong, trên người bị quấn băng keo.

Hiện trường nơi phát hiện ra vụ việc

Theo một số nhân chứng cho hay, ông Tầm đến thuê phòng trọ sống cùng vợ, hằng ngày 2 vợ chồng ông Tầm sinh sống bằng nghề buôn bán dạo. Tối 10-7, vợ ông Tầm đi bán, ông Tầm ở lại phòng trọ nhậu với một người mới đến khu này thuê trọ được một tháng. Khi phát hiện ông Tầm tử vong, người nhậu cùng ông Tầm đã không còn ở trong khu phòng trọ. 

M.Đức
.
.
.