Người chết kẻ đi tù vì để chó phóng uế bừa bãi

Thứ Năm, 18/06/2015, 14:42
Ngày 18/6, trong phiên xử sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Phi (33 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) mức án 5 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Mỹ và ông Trương Tuấn Khanh là hàng xóm của nhau, cùng ngụ tại cư xá Vĩnh Hội, phường 6, quận 4.

Đêm 30/4/2013, giữa bà Mỹ và ông Khanh cự cãi nhau do ông Khanh để chó phóng uế ra trước nhà bà Mỹ.

Lúc này, Nguyễn Hoàng Phi chở bạn gái đến nhà bà Mỹ chơi chứng kiến sự việc can ngăn nên hai người hàng xóm mới thôi. Một lúc sau, Phi điều khiển xe máy đi về thì bị ông Khanh chạy bộ theo đuổi đánh làm Phi bị té xe.

Bị cáo Phi tại tòa.

Sau khi bị té, Phi tiếp tục bị ông Khanh dùng ghế xếp có khung sắt đánh.

Tức giận, Phi giằng co với ông Khanh lấy chiếc ghế sắt và đánh trả làm ông Khanh té ngã xuống đường dẫn đến tử vong.

H.Anh
.
.
.