Người chết, kẻ đi tù sau cú va quẹt xe

Thứ Ba, 11/08/2015, 14:27
Sáng ngày 11/8, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho Phạm Thế Duyệt (24 tuổi, ngụ Bình Tân) từ mức án 20 năm tù xuống còn 18 năm tù về tội “giết người”.

Đối với đồng phạm là Phạm Anh Văn (28 tuổi, ngụ Bình Chánh), do không có tình tiết giảm nhẹ mới nên giữ nguyên mức án là 13 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều 2/9/2011,  Duyệt điều khiển xe gắn máy chở Văn đến giao lộ Nguyễn Thị Tú – Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh thì va chạm với xe máy do Trần Văn Định chở Nguyễn Văn T.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau va chạm, Định chở T. đuổi theo Duyệt và Văn nhưng đuổi được một đoạn thì té ngã. Thấy vậy, Duyệt lấy dao của Văn tiến tới đâm trúng ngực T. khiến T. tử vong.

Sau khi gây án, nghe tin T. chết, Duyệt và Văn bỏ trốn về Bình Định.

Đến ngày 8/4/2014, Duyệt ra Công an đầu thú. Còn Văn cũng bị bắt sau đó 4 ngày.

Như Hiếu
.
.
.