Nghi can cướp tiệm vàng trốn trong quán cà phê

Thứ Tư, 04/02/2015, 10:57
Hai thanh niên lạ mặt đi xe máy dừng lại trước cửa tiệm vàng Đồng Tín (thị xã An Nhơn, Bình Định), người ngồi sau bước vào giả vờ mua bán vàng, rồi bất ngờ đập vỡ mặt tủ kính, cướp nữ trang, lên xe máy tẩu thoát. Tuy nhiên, Công an phường Nhơn Thành đã phát hiện tạm giữ một trong hai nghi can đang cải dạng người khách ẩn mình trong quán cà phê…

Ngày 3/2, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đồng Sơn (31 tuổi, trú ở khu vực 9, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) để điều tra và xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo người bị hại là ông Trương Văn Được, chủ tiệm vàng Đồng Tín ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn cho biết, vào khoảng 20h ngày 2/2/2015, hai thanh niên lạ mặt đi xe máy dừng lại trước cửa tiệm vàng, người ngồi sau bước vào giả vờ mua bán vàng, rồi bất ngờ đập vỡ mặt tủ kính, cướp đoạt một số nữ trang, chạy ra ngoài hối thúc đồng bọn tăng tốc xe máy tẩu thoát.

Nghe tiếng hô hoán của người bị hại, một số người dân địa phương và Công an phường Nhơn Thành truy đuổi trên một chặng đường dài. Khi đến địa phận thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, hai kẻ cướp bỏ xe máy bên lề đường vội vã chạy bộ để thoát thân.

Bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an phường Nhơn Thành tiếp tục truy lùng, phát hiện tạm giữ một trong hai nghi can đang cải dạng người khách ẩn mình trong quán cà phê…

Hữu Toàn
.
.
.