Chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chủ Nhật, 08/01/2017, 20:00
Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên C. giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử...

Lúc 7h ngày 8-1, chị Cao Thị Lan (ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh)  đến  quán cà phê Nhớ thuộc ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) thăm vợ chồng người cháu là H. (33 tuổi) và C (23 tuổi).. 

Khi đến quán, chị đứng ngoài gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy động tĩnh nên đi vòng ra phía sau quán mở cửa vào trong. 

Hiện trường vụ án

Lúc này, chị bất ngờ thấy H. tử vong trên giường trong phòng ngủ, C. nằm bất động dưới nền nhà trong quầy pha chế của quán, bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ. Hoảng sợ chị Lan gọi điện trình báo cơ quan Công an; đồng thời cùng mọi người đưa C. đi cấp cứu. Đến 11h cùng ngày, C. tử vong.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, C. không có nghề nghiệp ổn định lại nghiện ma túy. Gần đây, H. phát hiện chồng sử dụng ma túy nên đã khuyên can nhưng C vẫn tiếp tục sử dụng ma túy và thường xuyên đánh đập vợ. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên C. giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

T. N – Minh Nhật
.
.
.