"Ngáo đá" xô ngã Công an phường tìm cách thoát thân

Thứ Tư, 04/11/2020, 16:14
Trong lúc khống chế đối tượng "ngáo đá", Trung úy Dương bị đối tượng xô ngã dẫn đến chấn thương. 

Ngày 4/11, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Đình Bảo (SN 1993, ngụ quận 11, tạm trú quận 3) để điều tra xử lý về hành vi “chống người thi hành chông vụ”.

Tối 3/11, người dân trong hẻm 472, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3 phát hiện Bảo biểu hiện phê ma túy la lối quậy phá trong hẻm nên báo với Công an. 

Tiếp nhận thông tin, Công an phường 11, quận 3 cử tổ công tác gồm Trung úy Lê Hoàng Dương, Trung úy Nguyễn Tấn Lực và một bảo vệ dân phố xuống hiện trường.

Trung úy Dương bị thương khi Bảo trong cơn "ngáo đá" chống đối
Bảo tại cơ quan điều tra

Tại đây tổ công tác tiếp cận Bảo đưa về trụ sở, tuy nhiên Bảo lớn tiếng chửi bới, thách thức rồi bỏ chạy vào phòng trọ. Tổ công tác đã vào phòng của Bảo yêu cầu Bảo về trụ sở làm việc, tuy nhiên Bảo không chấp hành mà còn lao ra hất Trung úy Dương ngã xuống đất, bị thương nặng ở tay. Trung úy Lực và bảo vệ dân phố phối hợp với người dân khống chế Bảo và đưa Trung úy Dương vào bệnh viện chữa trị.

Tại trụ sở Công an, Bảo vẫn còn biểu hiện phê ma túy nên bất hợp tác. Kiểm tra nhanh phát hiện Bảo dương tính với ma túy. 

Anh Thư
.
.
.