Ngăn chặn nạn 'côn đồ miệt vườn'

Thứ Tư, 15/04/2015, 09:43
Nhiều vụ cố ý gây thương tích, trọng án xảy ra do thói hành xử côn đồ, cùng với việc mang sẵn hung khí trong người của một bộ phận thanh niên tại các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong đó, nhiều trường hợp do mâu thuẫn nhất thời, bị hại có lỗi trước như xúc phạm, thách thức, gây hấn, kích động gây án.

Chỉ vì nhìn nhóm thanh niên chạy xe “nẹt pô” thấy ghét, Trương Phước Màng (28 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) bị đánh hội đồng chết một cách tức tưởi. Theo cơ quan điều tra, khuya 4/4, sau khi dự đám cưới, Màng về nhà Thạch Nhàn (24 tuổi, ngụ xã Song Lộc, huyện Châu Thành) nhậu tiếp.

Nhóm thanh niên đánh chết người trên quốc lộ 60, đoạn qua huyện Châu Thành, Trà Vinh.

Sau đó, cả 2 ra ngồi cặp quốc lộ 60 trò chuyện thì gặp nhóm thanh niên khoảng 10 người do Thạch Hoàng Ngân (32 tuổi, ngụ phường 8, TP Trà Vinh) đi đầu, trên đường dự đám cưới từ huyện Tiểu Cần về trung tâm TP Trà Vinh. Nhìn nhóm thanh niên chạy xe “nẹt pô”, Màng lấy chiếc dép đang đi ném nhưng không trúng. Nhóm của Ngân dừng xe lại, dùng tuýp sắt (mang theo sẵn), mũ bảo hiểm, gạch, đá rượt theo đánh tập thể khiến Màng tử vong.

Trong một vụ án khác, tối 14/2, Nguyễn Văn Có (19 tuổi, ngụ phường 1, TP Cao Lãnh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Cao Lãnh). Khi chuẩn bị rẽ trái qua Tôn Đức Thắng, do tránh xe tải nên Có dừng xe. Lúc này, nhóm thanh niên 10 người lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, một người hất hàm hỏi Có: “Ê nhỏ, mày chạy xe kiểu gì vậy?”. Có trả lời tránh xe tải thì bị nhóm này dùng tay, mũ bảo hiểm đánh hội đồng. Khi bỏ xe chạy lên vỉa hè, Có móc dao trong túi đâm trúng ngực của Tạ Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), khiến người này tử vong. Theo cán bộ điều tra vụ án, một phần lỗi do thái độ gây hấn của nhóm thanh niên đi chung với Hiếu, dẫn đến án mạng. 

Thực tế, tình trạng một bộ phận thanh niên luôn thủ sẵn hung khí trong người là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án cố ý gây thương tích, giết người. Đang ngồi nhậu với đám bạn tại quán cóc ven đường, Phong Phú (20 tuổi, ngụ Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) thấy Phạm Công Hậu (18 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn chạy ngang qua liền nói lớn: “Đ.M. nhìn cái gì, muốn chết hả”. Cùng ở xã nên Toàn nói lại: “Nhìn thì nhìn thôi chứ có cái gì mà tụi bây kiếm chuyện”. Hậu dừng xe bước vào quán, bị Phú móc dao bấm đâm dẫn đến tử vong. Khai nhận với điều tra viên, Phú thừa nhận do Hậu nhìn vào chỗ mình đang nhậu nên thấy ghét chứ không có mâu thuẫn. Con dao gây án được Phú luôn mang theo trong người phòng thân.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hổ - Trưởng Phòng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Trà Vinh: Việc đem theo hung khí, dù đối tượng không gây thương tích nhưng nhằm mục đích nguy cơ phạm tội thì vẫn bị xử lý về mặt hành chính. Trong trường hợp gây thương tích có tính chất băng nhóm, có tổ chức dù dưới 11% (từ 1% đến 11%) cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý hình sự.

Những năm qua, lực lượng CSĐT TP về TTXH đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH quản lý, ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động kiểu “xã hội đen”. Lập danh sách các đối tượng có vai trò cầm đầu, tích cực, có ảnh hưởng trong từng băng nhóm để tác động, răn đe ngăn chặn các hoạt động phạm tội.

Đêm 24/3, các trinh sát Phòng CSĐT TP về TTXH Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy kịp thời ngăn chặn vụ thanh toán sặc mùi “xã hội đen”, với 63 đối tượng đi trên 3 xe ôtô (loại 30 chỗ). Kiểm tra phương tiện, lực lượng phát hiện lượng lớn roi điện, tuýp sắt, mã tấu… Qua làm việc, nhiều đối tượng thừa nhận đi từ huyện Cái Bè đến thị xã Cai Lậy để chuẩn bị đánh nhau với băng nhóm khác.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ngăn chặn kịp thời nhóm 96 đối tượng (có chuẩn bị sẵn hung khí) đến từ Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa và Nghệ An chuẩn bị thanh toán với nhóm khác tại xã Mỹ Tân (TP Cao Lãnh).

Đại tá Trần Văn Thắng – Trưởng Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ngoài việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý các hành vi vi phạm về chế tạo, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử sụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng Công an cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức các đợt vận động dân nhân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế, vũ khí thô sơ…

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giữa 3 lực lượng CSGT, cơ động, hình sự để chủ động phòng ngừa, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng mang theo hung khí như dao lê, mã tấu nhằm ngăn chặn các vụ xô xát, mâu thuẫn bộc phát dẫn đến hành vi giết người, đâm chém gây thương tích.

Văn Vĩnh
.
.
.