Ném ma túy phi tang nhưng không qua mắt được tổ công tác 363

Thứ Ba, 01/06/2021, 15:24
Thấy tổ công tác, 2 đối tượng ném gói nilon chứa ma túy đá xuống đường rồi tăng ga tháo chạy, nhưng không qua mắt được tổ công tác 363; cả 2 bị khống chế đưa về trụ sở....

Ngày 1/6, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ B.Q.D (SN 1993) và L.T.D (SN 1992, quê Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng thời điểm phi tang ma túy bị tổ Công tác 363 phát hiện khống chế.

Trước đó khoảng 23h ngày 31/5, tổ công tác 363-Công an quận Gò Vấp do Trung tá Phạm Minh Tuấn làm tổ trưởng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đồng thời phối hợp kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Khi tuần tra đến giao lộ Trần Thị Nghĩ-Phan Văn Trị, tổ công tác phát hiện Q.D và T.D lưu thông trên một xe gắn máy với dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Thấy tổ công tác, 2 đối tượng ném túi nilon có chứa ma túy xuống đường hòng phi tang rồi tăng ga bỏ chạy, tuy nhiên hành động của 2 đối tượng không qua được mắt tổ công tác. 

Tổ công tác tiến hành truy đuổi, khống chế. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận mua ma túy đá về sử dụng, thấy tổ công tác nên ném gói ma túy đá xuống đường để phi tang.


Hàn Phi
.
.
.