Mua bán “cái chết trắng”, nữ quái lãnh 17 năm tù

Thứ Năm, 15/05/2014, 14:42
Ngày 15/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Tuyền (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) 17 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào trưa 11/6/2013, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân tuần tra phát hiện Tuyền điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa (Bình Tân) có dấu hiệu khả nghi. Tiến hành kiểm tra, phát hiện Tuyền tàng trữ 6 gói nylon chứa 94,183 gam ma túy.

Quá trình điều tra, Tuyền khai, trước khi bị bắt 1 tháng, Tuyền mua heroin của một phụ nữ tên Còn (ngụ quận 4, không rõ lai lịch) sau đó cho các con nghiện kiếm lời.

Tổng cộng, Tuyền đã mua của Còn 2 lần, mỗi lần 1 lượng heorin với giá 26 triệu đồng/ lượng đem về bán cho tên Oanh (không rõ lai lịch) với giá 28 triệu đồng/ lượng.

Đến lần thứ 3, Tuyền mua của Còn 3 lượng heroin với giá 78 triệu đồng định đem về bán thì bị bắt

H.Anh
.
.
.