Phường đội trưởng tử vong trong phòng làm việc sau tiếng nổ

Thứ Tư, 12/10/2016, 14:59
Sau tiếng nổ mọi người chạy vào phòng thì phát hiện Phường đội trưởng tử vong trong phòng làm việc, bên cạnh là khẩu súng bán tự động K63...

Chiều 12-10, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận có một vụ nổ súng tại UBND phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh khiến anh L.T.V (40 tuổi, Phường đội trưởng) tử vong.

Các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân
UBND phường 3, nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng, trong lúc mọi người trong UBND phường 3, quận 11 đang làm việc thì nghe một tiếng nổ vang lên trong phòng làm việc của anh V (Phường đội trưởng phường 3). Mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện anh V tử vong trong phòng, bên cạnh là khẩu súng trường bán tự động K63.

Công an quận 11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát quận 11 tiến hành phong tỏa hiện trường để làm rõ.

M.Đ
.
.
.