Móc trộm tài sản chưa kịp tẩu thoát đã bị bắt

Thứ Sáu, 30/06/2017, 20:49
Thấy anh Vui say xỉn ngủ trên vỉa hè, Phát áp sát móc trộm 2 ĐTDĐ và 4 triệu đồng rồi leo lên xe định bỏ chạy thì bị tổ Cảnh sát hình sự bắt giữ...

Khoảng 1h40’ ngày 30-6, tổ cảnh sát hình sự- Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh tiến hành tuần tra tại khu vực trung tâm thành phố. Khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo-Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thì phát hiện đối tượng Lê Tấn Phát (42 tuổi, ngụ quận 4) điều khiển xe gắn máy BKS 592.96 dừng tại giao lộ.

Đối tượng Phát

Tang vật

Phát phát hiện anh Nguyễn Quang Vui (29 tuổi, ngụ quận 4) say xỉn nằm ngủ trước số 203 đường Calmette nên dựng xe rồi đi bộ đến tiếp cận. Phát lục lọi người anh Vui lấy đi 2 ĐTDĐ và một chiếc bóp, bên trong có 4 triệu đồng rồi đi bộ về phía xe của mình nổ máy với ý định tháo chạy. Ngay lập tức tổ Cảnh sát hình sự ập vào khống chế bắt Phát giao cho Công an phường Nguyễn Thái Bình xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hàn Phi
.
.
.