Thừa Thiên – Huế:

Mâu thuẫn nhỏ, anh trai dùng dao đâm chết em ruột

Chủ Nhật, 23/11/2014, 10:31
Ngày 22/11, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, đã đưa đối tượng Nguyễn Thảo (tức Tèo, 39 tuổi, trú thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc) đi giám định tâm thần, để có cơ sở điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Trưa 21/11, anh Nguyễn Ngộ (37 tuổi, em ruột Thảo, trú ở thị trấn Lăng Cô) ra nhà chị dâu ở thôn Cảnh Dương để dự đám giỗ anh trai đầu thì phát hiện Thảo dùng xe đạp chở mẹ là bà Lương Thị M. (85 tuổi) đi chơi. Ngộ cho rằng, Thảo dùng xe đạp chở mẹ già đi là không an toàn nên đứng ra can ngăn và hai bên nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Thảo rút con dao dài 20cm giấu trong túi quần ra đâm một nhát vào hạ sườn trái xuyên lên tim làm anh Ngộ chết ngay tại chỗ. Sau khi án mạng xảy ra, cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và bắt khẩn cấp đối tượng. Được biết, Thảo có tiền sử bệnh tâm thần

Lê Anh
.
.
.