Lừa bạn gái vào nhà nghỉ rồi mang xe đi cầm

Thứ Hai, 10/08/2015, 16:46
Ngày 10/8, Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết đã bắt đối tượng Phan Văn Giã (37 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) có lệnh truy nã về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, khi đang lẩn trốn ở tỉnh Sóc Trăng.

Theo điều tra, ngày 21/9/2013, L.T.H.T. (28 tuổi), điều khiển xe mô tô Yamaha Sirus BKS 95D1-139.61 đến quán nhậu Cây Mít (xã Long Phú) nhậu với Giã và một số người khác.

Đối tượng Giã (trái) tại cơ quan Công an.

Sau khi uống hết hơn 1 lít rượu, Giã tính tiền ra về cùng với T. Lúc này Giã hỏi T. “Có đi chơi không”. Nghe Giã hỏi, T. đồng ý. T. đưa xe cho Giã điều khiển chở đến nhà trọ ở ấp Long Bình 1 thuê phòng. Chủ nhà trọ yêu cầu Giã đưa CMND và trả tiền thuê phòng trước, nhưng Giã nói làm mất ví. Sau đó, Giã lấy xe của T. quay lại quán nhậu, rồi mang xe của T. đi cầm với giá 3 triệu đồng... 

Chờ mãi không thấy Giã quay lại, T. đã đi trình báo cơ quan Công an. Sau khi cầm xe, Giã đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày bị bắt.

Phương Bình
.
.
.