Mang 20 lít xăng đốt cửa hàng để giải quyết mâu thuẫn

Thứ Tư, 30/12/2020, 22:02
Để thanh toán mâu thuẫn, thanh niên 20 tuổi mang 20 lít xăng đến cửa hàng đối thủ giải quyết.

Khoảng 20h15’ ngày 29/12, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc cửa hàng trà chanh của anh Nguyễn Văn Chinh, trú tại đường Yên Phúc, phường Phúc La, Hà Đông bị cháy.

Nguyễn Đức Anh tại Cơ quan điều tra.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đã khẩn trương đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa, chống cháy lan, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng người dân, đồng thời tổ chức thu thập tài liệu điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy.

Sau khi tiền hành điều tra, cơ quan Công an xác định, vào khoảng 15h00’ cùng ngày, giữa anh Nguyễn Văn Chinh với đối tượng Nguyễn Đức Anh, SN 2000, HKTT tại phường Văn Quán, quận Hà Đông nảy sinh mâu thuẫn. 

Đến khoảng 20h00’ cùng ngày, khi anh Chinh đang ngồi ăn cơm với nhóm bạn thì Nguyễn Đức Anh đi xe máy đến, mang theo 1 bình xăng loại 20 lít, sau đó bê vào trong quán và đổ hết ra nền nhà. Thấy vậy, nhóm anh Chinh hoảng hốt bỏ chạy ra đường. Phía trong, đối tượng Đức Anh châm mồi lửa rồi lên xe máy bỏ đi. Hậu quả, nhiều đồ dùng trong quán bị thiêu rụi.

Hiện CQĐT Công an quận Hà Đông đã tạm giữ Nguyễn Đức Anh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


T.Vy
.
.
.