Lừa bán đất rừng rồi trốn truy nã

Thứ Bảy, 16/05/2020, 08:50
Sáng 16/5, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt giữ Phan Thị Tuyết Nga (SN 1964, trú tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) theo quyết định truy nã.

Theo hồ sơ vụ việc, do nhu cầu tiêu xài cá nhân, Nga nói dối với anh Nguyễn Đình Tuấn và ông Nguyễn Ngọc Xoàn (trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) là bản thân có đất rừng và bán với giá 1 triệu đồng/công. Từ đó, Nga chiếm đoạt của anh Tuấn 45 triệu đồng, vợ chồng ông Xoàn 120 triệu đồng.

Đối tượng Nga tại cơ quan Công an.

Ngày 28/3/2019, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Nga 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ủy thác cho TAND huyện Chợ Mới ra quyết định thi hành án.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ quyết định thi hành án, Nga bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 13/9/2019, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Nga. Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều địa phương, chiều 14/5, Nga bị bắt giữ tại phường Ninh Sơn (TP Tây Ninh, Tây Ninh).


T. Tầm - T. Lĩnh
.
.
.