Lừa 5 bạn nhậu lấy xe máy đem qua Campuchia đánh bạc

Thứ Ba, 11/11/2014, 22:08
Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên vừa khởi tố vụ án đối với Huỳnh Văn Toàn (SN 1994, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) về hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, lúc 0h30’ ngày 8/11, trong khi gia đình nhà chị Lê Thị Diễm (SN 1988, ngụ xã Thạnh Tây) ngủ say, không đóng cửa, Toàn lẻn vào trộm ĐTDĐ đem bán được 900.000 đồng. Qua truy xét đến ngày 10/11, các trinh sát đã bắt giữ Toàn về hành vi trên. Toàn khai nhận, đã từng có 2 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp và cướp tài sản. Toàn vốn lười lao động, lại có máu đỏ đen nên thường bạn bè rủ qua Casino đánh bạc. Sau một thời gian sát phạt nơi đất khách, Toàn đã cháy túi và lừa lấy xe máy của người quen mang qua Campuchia bán để có tiền đánh bạc. Toàn đã thực hiện trót lọt 1 vụ trộm và 5 vụ lừa đảo.

Điển hình, ngày 22/4, Toàn đến nhà anh Lê Anh Tuấn (SN 1978, ngụ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên) để nhậu, mượn xe máy BS 70L2: 9038 rồi chạy thẳng qua Campuchia bán lấy 2 triệu đồng đánh bạc. Tiếp đó, ngày 6/8, Toàn lợi dụng sự quen biết với anh Lê Hữu Phước (SN 1987, ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên) đã lấy xe với lý do đi mua mồi nhậu. Được anh Phước tin tưởng giao xe, điện thoại và đưa tiền cho Toàn đi mua mồi, Toàn đi bán điện thoại được 250.000 đồng. Sau đó, Toàn chạy xe qua cửa khẩu Xa Mát đến Campuchia bán với giá 2 triệu đồng. Có tiền, Toàn mang vào casino đánh bạc đến cháy túi. Với thủ đoạn như trên Toàn đã lừa đảo lấy xe của các anh gồm, Trương Văn Thông, Lê Văn Thành và Lê Văn Tài

Tuyết Nhung
.
.
.