Kẻ dùng súng giả cướp dây chuyền vàng dùng kế "điệu hổ ly sơn"

Thứ Ba, 04/07/2017, 19:45
Trước khi gây án, đối tượng đã giả lái mì để lừa chồng nạn nhân ra khỏi nhà...

Chiều 4-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh), cho biết: Qua đấu tranh, Mai Hùng Cường (20 tuổi, ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) đã khai nhận thêm nhiều tình tiết mới về vụ cướp tài sản.  

Đối tượng cùng tang vật

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận: Do nghiện ma túy và nghiện game nên Cường tìm kiếm những phụ nữ đeo nhiều vòng vàng để cướp. Cường thấy chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (32 tuổi, ngụ tổ 30, ấp Tân Châu, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) đeo sợi dây chuyền nên nảy sinh ý định, cướp sợi dây chuyền đem đi bán lấy tiền. Để thực hiện ý đồ phạm tội, Cường núp vào trong bụi cây gần nhà Nhung để quan sát, theo dõi.

Sau đó, Cường thấy trong nhà chị Nhung có xe máy cày giả vờ vào hỏi thăm thuê xe kéo mì và được anh Lê Tấn Đông (chồng chị Nhung) ra tiếp chuyện. Thấy có đông người, Cường ra chiêu lừa chồng chị Nhung, yêu cầu lái máy cày đến điểm chở mì gấp. Không chút suy nghĩ, anh Đông lái máy cày đi trước cùng với Cường. Sau khi chỉ điểm chở mì, Cường lấy lý do mua đồ thêm nên kêu anh Đông đến trước còn Cường đến sau.

Lừa được anh Đông rời khỏi nhà, Cường quay lại nhà chị Nhung, đi theo phía sau cặp cổ giật sợi dây chuyền của nạn nhân. Cả hai giằng co rớt lại mặt dây chuyền, chị Nhung truy hô cướp. 

Thấy vậy, Cường liền rút súng giả hăm dọa. Trên đường đi, Cường ghé vào tiệm vàng bán “chiến lợi phẩm” được gần 4 triệu đồng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật gồm: 1 xe máy, 1 cây súng nhựa bắn bi, gần 4 chỉ vàng 18K và 7.890.000 đồng.

Như Báo CAND đã đưa tin, lúc 6h ngày 1-7, chị Nhung đang ngồi ở nhà ăn sáng. Chị Nhung bất ngờ bị đối tượng xông vào nhà cướp sợi dây chuyền vàng 18k (trọng lượng 4,5 chỉ) trên cổ Nhung. 

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.