Lợi dụng chức quyền, nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa bị phạt tù

Thứ Bảy, 21/03/2015, 10:32
Ngày 19/3, TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Đức Trung (51 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, nguyên Trưởng Phòng Nghiệp vụ văn hóa-Sở VH TT&DL) 12 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, buộc Trung phải trả lại cho Công ty TNHH Quảng cáo Phước Sơn 40 triệu đồng.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Đức Trung là công chức giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa. Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ tham mưu cấp các Giấy phép quảng cáo số 13309 ngày 25/9/2009, Giấy phép số 137.09 ngày 28/9/2009 và Giấy phép số 12310 ngày 01/7/2010, Trung đã được Công ty TNHH Quảng cáo Phước Sơn (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) chuyển phí cấp phép số tiền 41 triệu 200 nghìn đồng. Trong khi đó, số phí thực Công ty Phước Sơn phải nộp chỉ là 1 triệu 200 nghìn đồng. Số tiền chênh lệch 40 triệu đồng Trung đã thụ hưởng trái quy định.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Công ty Phước Sơn cho biết, vì bị Trung o ép trong việc xin giấy phép quảng cáo nên phải chuyển tiền “bôi trơn” cho Trung. Còn Trung cho rằng, việc cấp giấy phép quảng cáo cho Công ty Phước Sơn là đúng quy trình. Số tiền mà Công ty Phước Sơn chuyển cho Trung là do công ty này nợ của Trung. Do đó, Trung cho rằng bản thân không phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND nhấn mạnh, mặc dù Trung quanh co chối tội nhưng qua quá trình điều tra cơ quan điều tra đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi nhận tiền của Trung là vi phạm pháp luật.

Bách Nhật
.
.
.