Lĩnh 17 năm 6 tháng tù vì hạ sát anh trai bằng kéo

Thứ Ba, 09/06/2015, 23:21
Ngày 9/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Văn Lê (28 tuổi, trú tại xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Nghệ An) 17 năm 6 tháng tù giam về tội giết người, nạn nhân trong vụ án đau lòng là người anh trai của Lê.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7h30 phút ngày 30/9/2014, Nguyễn Văn Lê đi chơi về thấy anh trai là Nguyễn Văn Kỳ đang xây tường rào bao bọc khu vực được bố mẹ phân chia. Cho rằng bố mẹ chia đất không đều, Lê đã tới chỗ anh Kỳ hỏi chuyện. Một lúc sau hai bên lời qua tiếng lại, Lê rút kéo trong túi quần đâm 2 nhát vào vùng bụng anh trai. 

Nguyễn Văn Lê nhận 17 năm 6 tháng tù vì tội giết người.

Bị thương nhưng Kỳ vẫn cố gắng chống trả lại, Lê tiếp tục đâm 4 nhát liên tiếp vào các vùng mặt, ngực và đầu của anh trai. Kỳ bị tấn công liên tiếp đã bỏ chạy, khi chạy được khoảng 6m thì ngã quỵ và bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Gây án xong, Nguyễn Văn Lê về nhà thu dọn áo quần, lấy hộ khẩu, vay mượn thêm tiền dùng xe máy bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng Lê bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.

Tân Nghệ
.
.
.