Lập mộ giả chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của nhà Nhà nước

Thứ Năm, 11/09/2014, 02:04
Lợi dụng chính sách bồi thường và hỗ trợ của Nhà nước và thiếu sự quản lý giám sát, Thành đã cùng một số đối tượng khác lập khống 299 ngôi mộ, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền hơn 1,12 tỷ đồng, trong đó Thành chiếm hưởng hơn 1 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 10/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành (57 tuổi, chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ, ngụ quận 8) mức án 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh, các bị cáo Nguyễn Hoàng Thái (52 tuổi, nhân viên cơ sở Công Vĩnh Thọ) lãnh 10 năm tù, Đỗ Văn Thanh (44 tuổi, Tiền Giang) 8 năm tù, Phan Thanh Vân (61 tuổi, TP.HCM) 3 năm tù, Nguyễn Thế Dư (63 tuổi, Long An) 2 năm tù.

Liên quan trong vụ án, HĐXX còn tuyên phạt 4 bị cáo còn lại mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có các bị cáo Phạm Văn Phước (39 tuổi, nhân viên Ban bồi thường - giải phóng mặt bằng quận 8, TP.HCM) lãnh án 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Sáu (48 tuổi, cán bộ địa chính phường 7, quận 8, TP.HCM) lãnh 3 năm tù.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giữa năm 2002, Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định cho Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận thuê đất tại khu vực phường 7, quận 8 và một số khu vực thuộc huyện Bình Chánh để liên doanh với công ty nước ngoài xây dựng phát triển 5 cụm đô thị phía Nam TP.HCM.  Cuối năm 2005, Công ty Tân Thuận ký hợp đồng với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với các hộ dân có nhà và đất trong dự án.

 Do khu đất tại khu vực phường 7, quận 8 có nhiều mồ mả nên Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 ký hợp đồng với Nguyễn Văn Thành, chủ Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ thực hiện đào bốc mộ. Quá trình thực hiện, lợi dụng chính sách bồi thường và hỗ trợ của Nhà nước và thiếu sự quản lý giám sát của Tổ bốc mộ tại hiện trường, trong đó có  Nguyễn Văn Sáu, Phạm Văn Phước, Nguyễn Văn Thành đã cùng một số đối tượng khác lập khống 299 ngôi mộ, chiếm đoạt  của Nhà nước số tiền hơn 1,12 tỷ đồng, trong đó Thành chiếm hưởng hơn 1 tỷ đồng

A. Huy
.
.
.