Lãnh án tử hình từ việc trả thù bạn gái "qua đêm" với người khác

Thứ Tư, 16/09/2015, 18:39
Bạn gái thú nhận đã "qua đêm" với người khác, Cường rủ đám bạn mang hung khí đi trả thù, sau đó đâm tử vong bạn của "tình địch".

Trong phiên xét xử lưu động diễn ra vào ngày 16/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (23 tuổi, ngụ Kiên Giang) mức án tử hình, Nguyễn Thanh Liêm (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tù chung thân cùng về tội "giết người".

Liên quan trong vụ án, 4 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt từ 9 tháng tù treo đến 12 năm tù về một trong các tội "giết người" hoặc "không tố giác tội phạm".

Bị cáo Cường cùng đồng bọn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do cùng nghề bán kẹo kéo nên Cường và Nguyễn Hữu Hận quen biết nhau. Ngày 6/12/2014, người yêu của Cường là Nguyễn Thị Châu (19 tuổi, ngụ Sóc Trăng, bị phạt 9 tháng tù treo về tội "che giấu...") đi chơi ngủ qua đêm không về, Cường hỏi Hận nhưng Hận trả lời không biết.

Tuy nhiên, sau đó, Cường hỏi Châu thì bạn gái thú thật đã qua đêm cùng với Hận và bạn gái Hận ở khách sạn. Tức giận, Cường tìm Hận để hỏi cho ra lẽ dẫn đến hai bên mâu thuẫn nhau.

Khoảng 23h ngày 10/10/2014, sau khi nhậu xong, Cường chở Châu đến quán Ốc đêm, gần cầu vượt Hàng Xanh thì thấy Hận, Trần Văn Trà (34 tuổi) đang đứng bán kẹo kéo tại đây.

Nhìn thấy "đối thủ", Cường xuống xe lấy dao ra đòi đâm Hận thì anh Trà chạy đến ôm Cường lại, tức giận Cường quay sang định đâm anh Trà thì được mọi người can ngăn nên bỏ đi. Sau đó Cường về rủ nhóm bạn bán kẹo kéo chung gồm Nguyễn Thanh Liêm, Dương Hoàng Thanh (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Nguyễn Tấn Tới (20 tuổi, ngụ Cà Mau, cùng lãnh 12 năm tù) và Bùi Hữu Hòa (17 tuổi, ngụ Kiên Giang; lãnh 8 năm tù) lên cầu Sài Gòn đón đường đánh trả.

Đến khoảng 1h25 ngày 11/12/2014, nhìn thấy anh Trà về đến cầu Sài Gòn dừng xe lại cả bọn liền cầm hung khí đi tới. Thấy nhóm Cường quá đông, anh Trà cầm cây gỗ ra thủ sẵn sau đó đánh trúng vào đầu Cường nên bị đối tượng cùng đồng bọn dùng dao và nón bảo hiểm tấn công khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

A.Huy
.
.
.