Làm rõ vụ giả cướp để lừa chồng

Thứ Tư, 26/03/2014, 14:09
Phạm Thị Phượng đã thú nhận vì lỡ tiêu hết số tiền 170 triệu đồng của chồng vay về mua xe nên dựng hiện tường giả vụ cướp để lừa chồng. Sáng 20/3, đợi chồng và con ngủ say, bà Phượng lén ra ngoài nhà mở cửa, lấy một khúc cây tự đập vào gáy của mình sau đó nằm xuống đất giả vờ ngất đi.

Ngày 20/3, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) nhận tin báo của Võ Đăng Tiền (37 tuổi) ở xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum cấp báo việc bị 2 đối tượng bịt mặt, đột nhập vào nhà riêng, khống chế bà Phạm Thị Phượng (32 tuổi), vợ ông Tiền, cướp đi 153 triệu đồng và 3,5 cây vàng 9999.

Làm việc với cơ quan Công an, bà Phạm Thị Phượng khai, bị cướp lúc khoảng 2h sáng, khi nghe tiếng động bà vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì bị 2 người đàn ông to cao, đội mũ len trùm kín mặt, dí dao vào cổ, khống chế, lôi ra phía sau nhà bắt đưa tiền, vàng nếu không sẽ giết cả nhà. Sợ chúng sát hại chồng  con nên bà đành mở cốp xe môtô lấy hết số tiền 153 triệu đồng và 3,5 cây vàng cất ở nhà đưa hết cho chúng.

Lấy tiền vàng xong hai tên cướp dùng gậy đánh vào gáy bà ngất xỉu tại chỗ, đến khoảng 3h sáng chồng bà chợt thức dậy phát hiện nên đã tri hô hàng xóm đến cứu giúp và báo cáo sự việc với cơ quan Công an. Tuy nhiên qua điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ tại hiện trường cho thấy lời khai của bà Phượng chứa đầy mâu thuẫn. Điều tra sâu về lai lịch, các mối quan hệ làm ăn của bà Phượng gần đây cho thấy có nhiều biểu hiện bất thường, liên quan đến bài bạc.

Từ các tài liệu và chứng cứ thu được, cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum đã làm rõ hành vi giả hiện trường vụ cướp để che đậy việc tiêu tiền phi pháp của mình trước người thân. Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Phượng đã thú nhận vì lỡ tiêu hết số tiền 170 triệu đồng của chồng vay về mua xe nên dựng hiện tường giả vụ cướp để lừa chồng. Sáng 20/3, đợi chồng và con ngủ say, bà Phượng lén ra ngoài nhà mở cửa, lấy một khúc cây tự đập vào gáy của mình sau đó nằm xuống đất giả vờ ngất đi.

Công an huyện Ngọc Hồi xử phạt hành chính 1.000.000 đồng đối với bà Phạm Thị Phượng vì hành vi báo thông tin giả và công bố trước dân nơi cư trú

N.Như
.
.
.