Làm rõ thông tin hoang báo vụ bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận

Thứ Tư, 03/02/2021, 17:17
Chiều 3/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, vừa điều tra, làm rõ thông tin hoang báo vụ bắt cóc trẻ em, gây bất an cho người dân trên địa bàn.

Theo cơ quan Công an: Khoảng 20h ngày 30/1, trực ban hình sự Công an huyện Dầu Tiếng phát hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc, xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại nơi ở của chị Dương Thuý Q. (SN 1991, ngụ khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng). Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định chị Q. và anh Phạm Trung D. là vợ chồng và có 1 con chung tên Phạm Đức H. (SN 2015). Do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng chị Q. không còn sống chung.

Vào đầu năm 2020, chị Q. cùng cháu H. đến khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng sinh sống. Khoảng 18h30’ ngày 30/1, cháu H. đột nhiên mất tích. Đến thời điểm trên, gia đình chị Q. trình báo sự việc với Công an. Qua xác minh, cháu H. được anh D. đưa về quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) sinh sống nhưng không thông báo cho chị Q.

Qua vụ việc trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng đề nghị, người dân không nên đăng tải, chia sẻ những nội dung liên quan đến sự việc trẻ em bị bắt cóc (chưa được kiểm chứng) tại huyện Dầu Tiếng gây hoang mang dư luận. Mọi thông tin chưa được kiểm chứng, đăng tải sai sự thật làm mất ANTT, gây hoang mang dư luận đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

T.Quang-C.Bình
.
.
.