Hơn 100 Cảnh sát bao vây, triệt phá đường dây đánh bạc do Duy “lẩu” cầm đầu

Thứ Sáu, 02/12/2016, 13:15
Các đối tượng đã thuê 4 căn hộ liền kề nhau ở chung cư Bàu Cát 2 để tổ chức cờ bạc trực tuyến với các hình thức như cá độ bóng đá, đá gà, lắc tài xỉu. Ngoài phục vụ nước giải khát cho khách và các con bạc, mỗi phòng Duy “lẩu” cho lắp ráp nhiều màn hình tivi lớn...

Ngày 2-12, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, cho biết: Đã làm rõ vụ đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet quy mô lớn ở Chung cư Bàu Cát 2 (đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) do Đoàn Ngọc Duy (tức Duy “lẩu”, 52 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra: Vào tháng 6-2016, Tổng cục Cảnh sát nhận được điện thoại cầu cứu của người dân phường 10 về việc, đường dây cờ bạc quy mô lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm ở chung cư Bàu Cát 2 gây bất an cho họ. Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ về đường dây này, Tổ công tác đặc biệt ĐB 113 thuộc Tổng cục Cảnh sát đã báo cáo tình hình thực tế với lãnh đạo Tổng cục và đề xuất thành lập chuyên án đấu tranh. Đồng ý với đề xuất của Tổ ĐB 113, lãnh đạo Tổng cục đã quyết định thành lập Ban chuyên án.

Đối tượng Đoàn Quốc Trưởng và Duy "lẩu"

Lúc 22h45’ ngày 26-11, lực lượng của Tổ ĐB 113 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an như C44, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ…với tất cả hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng của chính quyền địa phương, Công an quận Tân Bình, Công an phường 10 đã đồng loạt ập vào bao vây bắt quả tang tụ điểm này. 

Khi đó, lực lượng Công an bắt quả tang 132 đối tượng đang tụ tập có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, lắc tài xỉu trực tuyến.

Sau khi sàng lọc và lấy lời khai ban đầu, các đối tượng đã được đưa về Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam và trụ sở Công an quận Tân Bình để tiếp tục sàng lọc, lập hồ sơ xử lý…Tang vật thu giữ tại chỗ khoảng 400 triệu đồng, 10 màn hình vô tuyến, 6 laptop vào mạng cá độ, khoảng 80 xe máy và nhiều dụng cụ, trang thiết bị khác phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng.

Các màn hình có các hình thức cá độ, đánh bạc qua mạng

Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác của Ban chuyên án đã phục kích ở nhà riêng của Đoàn Ngọc Duy nằm trên đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình để bắt giữ đối tượng. Duy “lẩu” là một tên giang hồ cộm cán vào tù ra tội, có ba 3 tiền án về tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật và đánh bạc. Khi đó, đối tượng cố thủ trong nhà. Sau thời gian thuyết phục, đối tượng mới chịu mở cửa để lực lượng Công an bắt giữ và khám xét.

Qua điều tra xác định: Thủ đoạn và hành vi phạm tội của đường dây cờ bạc này hết sức công khai cả ngày lẫn đêm. Duy “lẩu” và Đoàn Ngọc Thanh (em Duy, 46 tuổi) và cháu gọi Duy bằng cậu tên Đoàn Quốc Trưởng đã thuê 4 căn hộ liền kề nhau ở chung cư Bàu Cát 2 để tổ chức cờ bạc trực tuyến với các hình thức như cá độ bóng đá, đá gà, lắc tài xỉu. 

Ngoài phục vụ nước giải khát cho khách và các con bạc, mỗi phòng Duy “lẩu” cho lắp ráp nhiều màn hình tivi lớn và mỗi màn hình là một môn chơi khác nhau. Khách vào phòng nào cũng có thể xem và đánh bạc theo sở thích. Ngoài ra, các đối tượng còn chiêu nạp khoảng 10 “đàn em” trông các máy, nhận độ, thu tiền cá độ…Duy “lẩu” bước đầu khai nhận, đường dây này đã hoạt động trong khoảng thời gian kéo dài 4 năm nay.

N.Minh-C.B
.
.
.