Làm giả sổ đỏ, sa lưới sau 12 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 01/07/2015, 10:53
Chiều 29/6, sau gần nửa tháng rong ruổi ở các tỉnh miền Nam, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Yên Bái, do Thiếu tá Nguyễn Trọng Thắng, Đội trưởng Đội Truy bắt đối tượng truy nã dẫn đầu, đã về đến trụ sở đơn vị. Chuyến công tác thành công ngoài sự mong đợi, tổ công tác bắt giữ 3 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, trong đó có cặp vợ chồng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức trốn truy nã 12 năm, đã thay tên, đổi họ.
Cặp vợ chồng đó là Dương Văn Hồng (49 tuổi) và Nguyễn Thị Nga (48 tuỏi, trú tại tổ 44, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Yên Bái, truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hành vi phạm tội của vợ chồng Hồng, Nga bắt đầu vào năm 2003. Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9/2003, Nga và Hồng liên tục vay mượn tiền của các cá nhân và cơ quan Nhà nước bằng hình thức thế chấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo; vay tiền qua việc mua vật liệu xây dựng ghi nợ tiền và mượn điện thoại di động để sử dụng, sau đó chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Vụ việc sau đó được Công an TP Yên Bái phối hợp với Phòng PC45, Công an tỉnh vào cuộc, làm rõ ngoài việc vay tiền của các cá nhân, đối tượng còn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, chiếm đoạt của hai ngân hàng.

Cụ thể, ngày 17/6/2003, vợ chồng Nga, Hồng thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo vay của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp TP Yên Bái 70 triệu đồng; ngày 10/7/2003, tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo thế chấp vay 50 triệu đồng của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Yên Bái. Nga còn cùng chồng vay của chị Đào Thị Kim Thoa (ở tổ 14, phường Hồng Hà, TP Yên Bái) 50 triệu đồng, vay của anh Nguyễn Quốc Tuấn (cùng trú tại TP Yên Bái) 130 triệu đồng… Tổng số tiền Nga chiếm đoạt lên tới 200 triệu đồng.

Vào thời điểm 12 năm về trước, vụ án gây xôn xao dư luận. Thủ đoạn của Nga và Hồng là mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình xuống Hà Nội, thuê làm giả rồi sử dụng để thế chấp và cầm cố vay tiền. Sau khi gây án, vợ chồng Hồng, Nga mang theo hai con vào tỉnh Lâm Đồng.

Phòng PC52, Công an tỉnh Yên Bái hỏi cung vợ chồng Hồng, Nga.

Khoảng đầu năm 2004 thì chuyển vào huyện Bù Đốp (Bình Phước) thay tên, đổi họ. Đối tượng Hồng đổi tên thành Dương Văn Hùng, còn Nga đổi thành Nguyễn Thị Ngân. Vợ chồng Nga, Hồng chọn vị trí này vì từ nơi ở của chúng sang Campuchia chỉ khoảng 3km, dễ dàng cho việc bỏ trốn nếu phát hiện có nghi vấn.

Bởi cũng vì máu đỏ đen, gia đình Nga, Hồng tan hoang sự nghiệp. Song Nga vẫn ngựa quen đường cũ, trong thời gian trốn truy nã, đối tượng vẫn tiếp tục sang Campuchia đánh bạc… Vì không có tiền trả nợ, Nga bị các đối tượng bắt giữ ở bên kia biên giới rồi giam giữ trong nhiều ngày. 

Suốt 12 năm qua, các cán bộ Công an tỉnh Yên Bái vẫn kiên trì lần tìm tung tích của vợ chồng Hồng, Nga nhưng không có kết quả. Một thời gian dài, vợ chồng Nga, Hồng cắt toàn bộ liên lạc với những người thân trong gia đình. Trên chuyến xe từ các tỉnh miền Nam về Yên Bái, Nga tâm sự rằng, chị ta rất ân hận về những việc đã làm. Hai đứa con của Nga đang có cuộc sống yên ổn, cũng bởi những sai lầm của người làm cha, làm mẹ phải tha hương cầu thực… Ngày 21/6, các trinh sát phát hiện đối tượng có mặt tại một nhà nghỉ ở Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. 1h30 sáng 22/6, các trinh sát ập vào bắt giữ đối tượng.

Trước đó, vào ngày 18/6, Phòng PC52, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Trần Thị Huyên (50 tuổi, trú tại Yên Bình, Yên Bái), đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi tham ô và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lệnh truy nã đối tượng vào năm 2007.

Xuân Mai
.
.
.