Làm giả giấy tờ để bán đất ảo, lãnh 14 năm tù

Thứ Ba, 22/10/2013, 13:19
Bản án của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử ngày 21/10 đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tố Nga (42 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại phiên tòa, Nga khai nhận: Do làm ăn thua lỗ và chồng bị cáo là Trần Văn Bằng (đã bỏ trốn) tham gia cờ bạc, cá độ bóng đá không có tiền trả nợ nên vào tháng 9/2011, Nga cùng chồng đã thuê Nguyễn Thị Tường Vi (ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 15 triệu đồng/bộ. Sau đó, Nga cùng chồng đã dùng giấy tờ giả này lừa bán đất ảo cho 4 người, chiếm đoạt 627 triệu đồng

H. Anh
.
.
.