Lâm Đồng: Bắt nữ quái lừa bán thiên thạch

Thứ Sáu, 10/10/2014, 22:52
Lúc 16h ngày 9/10/2014, Công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt bà Trần Thị Kim Huê (55 tuổi, trú tại 33 Trương Công Định, phường 1, TP Đà Lạt) theo quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, qua sự giới thiệu của 6 “cò” từ nhiều tỉnh, ngày 5/6/2014 ông Phan Hữu Thành (49 tuổi, trú tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) từ Tây Ninh lên Đà Lạt gặp bà Huê bàn chuyện mua bán cục đá quý. Hai bên ký kết hợp đồng, bà Huệ sẽ bán cho ông Thành cục thiên thạch nặng 1,7kg với giá 255 triệu USD. Để thực hiện hợp đồng, ông Thành đã đặt cọc trước 30 triệu đồng, hẹn đến ngày 10/6/2014 bà Huê sẽ giao hàng. Hợp đồng còn ràng buộc, nếu bên bán không giao hàng thì phải chịu phạt 60 triệu đồng cho bên mua.

Bà Huê và Ông Thành làm việc với cơ quan Công an ngày 12/6/2014.

Sáng ngày 10/6/2014 ông Thành cùng các “cò” có cuộc gặp bà Huê tại một quán cà phê. Bà Huê đưa ra lý do là “hàng” đang để ở nơi khác và yêu cầu ông Thành đưa thêm 10 triệu đồng và hẹn đến 12h cùng ngày hai bên gặp nhau tại sảnh một khách sạn trên đường 3 tháng 4, thành phố Đà Lạt để xem hàng. Chiều cùng ngày, vì nghi ngờ bà Huê không có “hàng” và cũng không chịu bồi thường như hợp đồng giao kèo nên ông Thành đã tố cáo vụ việc đến Công an TP Đà Lạt.

Ngày 29/7/2014 Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với bà Huê nhưng sau đó bà Huê bỏ trốn nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã

Đức Huy
.
.
.