Kỷ luật 3 cán bộ, nhân viên Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông

Thứ Hai, 03/11/2014, 09:11
Chiều 2/11, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (trực thuộc Sở NN&PTNT TP Đà nẵng) cho biết, đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật 3 cán bộ, nhân viên Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ rừng, để “lâm tặc” tàn phá nghiêm trọng rừng khu vực do Trạm quản lý, bảo vệ.

Theo đó, ông Thủy Ngọc Trọng, Phó Trạm trưởng bị cách chức; ông Hồ Tấn Hai, Phó Trạm trưởng phụ trách bị cảnh cáo; ông Nguyễn Văn Ấn, nhân viên bảo vệ rừng, bị khiển trách. Cùng theo đó, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cũng đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 2 kiểm lâm phụ trách địa bàn Cà Nhông.

Vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, tại khu vực Cà Nhông, giáp ranh với lâm phận huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam), cơ quan chức năng phát hiện vào ngày 6/10. Lực lượng chức năng đã tịch thu gần 25m3 gỗ nhóm II trên lâm phận Đà Nẵng và hơn 18m3 trên lâm phận Quảng Nam. Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng nhất, với số lượng gỗ quý bị phát hiện nhiều nhất trên lâm phận Đà Nẵng kể từ trước đến nay.

Qua vụ phá rừng nghiêm trọng này, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chức năng khởi tố vụ án, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đang phối hợp với Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam), khẩn trương vào cuộc điều tra truy tìm thủ phạm phá rừng

N.C.
.
.
.