Không có việc "CSGT nhận hối lộ của tài xế taxi"

Thứ Ba, 13/05/2014, 18:39
Khi xử lý lái xe taxi, 2 cán bộ CSGT TP Buôn Ma Thuột không nhận tiền mà chỉ nhắc nhở, không lập biên bản vi phạm hành chính, cũng không báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền mà trả lại giấy tờ xe cho lái xe đi.

Báo Tiền Phong có bài viết phản ánh: Hồi 19h ngày 20/4/2014, ông Jairo Accuna Alfaro, cố vấn chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng trợ lý lên xe taxi của hãng Quyết Tiến từ sân bay Buôn Ma Thuột vào TP Buôn Ma Thuột; trên đường đi đã chứng kiến việc 2 Cảnh sát giao thông dừng xe và lấy 200.000 đồng của lái xe taxi nhưng không biết phạm lỗi gì và cũng không có chứng từ, hóa đơn…

Ngay sau khi báo đăng, Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Công an Đắk Lắk kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về việc phân công lực lượng đảm bảo TTATGT, bảo vệ đoàn công tác của Chính phủ dự Diễn đàn Đối tác phát triển khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Công an TP Buôn Ma Thuột có kế hoạch phân công lực lượng đảm bảo TTATGT, trong đó phân công đồng chí Huỳnh Minh Thương và Nguyễn Ngọc Quân, cán bộ Đội CSGT làm nhiệm vụ tại chốt ngã 3 Nguyễn Thái Bình và Nguyễn Lương Bằng (ngã 3 sân bay), thuộc địa bàn xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, từ ngày 20 đến 21/4/2014.

Khoảng 19h ngày 20/4/2014, khi đoàn xe ưu tiên đi qua, 2 cán bộ CSGT trên phát hiện 1 xe taxi số hiệu 346, biển số 47A-061.03 do anh Hoàng Trung Hiếu, trú tại 24/13 đường Giải Phóng, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột điều khiển xe vượt đèn đỏ nên 2 cán bộ CSGT dùng xe mô tô đuổi theo khoảng 300m thì phát hiện chiếc xe trên vượt bên phải 2 xe ô tô khác sai quy định. Cán bộ CSGT ra hiệu lệnh cho lái xe Hiếu dừng xe lại, kiểm tra giấy tờ.

Cán bộ CSGT thông báo lỗi vi phạm cho anh Hiếu biết, anh Hiếu trình bày trên xe có chở 2 người khách, gồm 1 đàn ông (người nước ngoài) và 1 phụ nữ (người Việt Nam). Tài xế Hiếu nói gửi 200.000 đồng để các anh uống nước, nhưng cán bộ CSGT kiên quyết không nhận tiền mà chỉ nhắc nhở, rồi trả lại giấy tờ xe cho lái xe đi.

Căn cứ theo quy định pháp luật, việc 2 cán bộ CSGT phát hiện lái xe vi phạm nêu trên mà không lập biên bản vi phạm hành chính và không báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền Công an TP Buôn Ma Thuột, mà chỉ nhắc nhở, trả lại giấy tờ xe là vi phạm quy trình công tác được quy định tại Chỉ thị 02/2006/CT-BCA ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc đối với đồng chí Huỳnh Minh Thương và Nguyễn Ngọc Quân với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, hạ một bậc thi đua năm 2014 và chuyển vị trí công tác khác để răn đe, phòng ngừa sai phạm chung trong lực lượng.

Như vậy, không có việc 2 cán bộ CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhận tiền hối lộ như báo đã phản ánh

N.Như
.
.
.