Khởi tố vụ án vỡ đường ống nước sông Đà - Hà Nội

Thứ Ba, 29/07/2014, 15:38
Sáng 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự; quyết định này đã được gửi sang Viện KSND tối cao để giám sát quá trình điều tra vụ án về sự cố vỡ đường ống nước sông Đà - Hà Nội.

Như vậy,tính đến nay, sau 6 năm đi vào sử dụng đường ống nước sông Đà đã 9 lần bị vỡ. Điều đáng nói, 9 lần vỡ đường ống nước này chỉ diễn ra chỉ trong 3 năm gần đây: Lần vỡ thứ nhất vào ngày 3/2/2012, lần 2 ngày 4/2/2012, lần 3 ngày 21/3/2013, lần 4 ngày 21/11/2013, lần 5 ngày 16/12/2013, lần thứ 6 vào ngày 1/4/2014, lần thứ 7 ngày 17/6/2014 và lần vỡ thứ 8 vào ngày 10/7/2014. Lần gần đây nhất, lần vỡ thứ 9 vào khoảng 4 giờ sáng 12/7/2014,

"đường ống dẫn nước" tại Km15 trên Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận huyện Hoài Đức, TP Hà Nội bị vỡ, khiến hàng trăm ngàn người dân sống trên các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông… thuộc TP Hà Nội bị mất nước.

Giữa các lần vỡ này, sau khi ống nước sông Đà vỡ lần thứ 7, Bộ trưởng Bộ xây dựng đã có chỉ thị giao Viện Khoa học Công nghệ xây dựng chủ trì, phối hợp Viện Vật liệu xây dựng xác định nguyên nhân sự cố. Ngày 19/6, Bộ Xây dựng đã có văn bản cho biết nguyên nhân trực tiếp gây vỡ tuyến ống truyền tải nước sông Đà do chất lượng của ống không đồng đều, đường ống được làm bằng vật liệu Composite, không chịu được lực tác động trực tiếp là lực uốn và biến dạng.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu Tổng Công ty Vinaconex nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng tuyến ống truyền dẫn cấp nước sạch giai đoạn II trong thời gian nhanh nhất có thể, để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng và phát triển đô thị.

Xung quanh việc vỡ đường ống nước liên tục xảy ra, thiết nghĩ, để giải quyết tình hình hoặc đơn vị quản lý, khai thác có thể xây dựng một bể chứa dự phòng phía gần nội đô, khi có sự cố xảy ra sẽ lấy nước từ đây bơm về; hoặc làm một đường ống nước thứ 2 có quy mô tương tự để đảm bảo an toàn cung cấp nước cho nhân dân Thủ đô.

Đây là vụ án gây bức xúc trong dư luận người dân Hà Nội thời gian qua, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm ngàn người dân. Do vậy, cơ quan Tố tụng đang khẩn trương tiến hành nhiều biện pháp cần thiết để sớm xác định trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân trực tiếp gây ra sự cố nêu trên, sớm đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật

Minh Khoa - Trần Xuân
.
.
.