Khởi tố tài xế liều lĩnh thông chốt gây tai nạn liên hoàn

Thứ Hai, 28/06/2021, 15:38
Ngoài việc chống người thi hành công vụ, tài xế điều khiển xe đầu kéo “thông chốt” còn bị khởi tố tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sáng 28/6, tin từ Công an thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Cơ quan CSDDT Công an thị xã Ngã Năm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Đình Đức (35 tuổi, ngụ tại huyện Kim Thành, Hải Dương) về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Xe đầu kéo gây tai nạn do tài xế Đức điều khiển

Đức là tài xế điều khiển xe đầu kéo “thông chốt” tuần tra kiểm soát chống dịch ở Ngã Năm, gây tai nạn tại Bạc Liêu khi trốn chạy cảnh sát và bị bắt giữ tại xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Lực lượng Công an phải dàn trận chốt chặn đường tẩu thoát của Đức bằng nhiều xe ô tô, trong đó có một xe đầu kéo.

Như đã thông tin, khoảng 9h ngày 18/6, tài xế Vũ Đình Đức điều kiển xe đầu kéo mang BKS 51C-262.09 kéo rơ-moóc BKS 60R-002.94 chở nhiều cột đèn chiếu sáng chạy theo hường Cần Thơ – Bạc Liêu trên tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Khi đến địa bàn phường 2 (Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) thì gặp tổ tuần tra cơ động phòng, chống dịch COVID-19 của thị xã Ngã Năm, được yêu cầu dừng xe kiểm tra, khai báo y tế theo quy định thì tài xế này không chấp hành, thông chốt bỏ chạy sau khi gây va chạm với xe của lực lượng tuần tra kiểm soát theo tuyến quốc lộ 61C (từ thị xã Ngã Năm đi thị trấn Phú Lộc của huyện Thạnh Trị).

Lực lượng tuần tra kiểm soát của Công an thị xã Ngã Năm thông báo cho các đơn vị thuộc công an Sóc Trăng phối hợp chặn xe lại. Sau khi chạy tới thị trấn Phú Lộc, tài xế Đức cho xe rẽ phải theo quốc lộ 1A về hướng Bạc Liêu. Tuy nhiên, khi qua khỏi trạm thu phí thuộc tỉnh Bạc Liêu (gần với huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng), Đức cho xe quay đầu trở lại, ủi một xe tải đang đậu tại làn thu phí để vượt trạm rồi chạy về hướng thành phố Sóc Trăng, gây tai nạn cho hai người đi đường ở Bạc Liêu.

Đức ký nhận biên bản thừa nhận sử dụng ma túy đá

Nhận tin báo của CSGT tỉnh Bạc Liêu, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với cảnh sát cơ động lập chốt chặn tài xế liều lĩnh này trên quốc lộ 1 (đoạn gần ngã ba đường tránh TP Sóc Trăng nối với quốc lộ 1A). Khi đến địa bàn xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), xe của Đức gặp vật cản là nhiều xe ô tô, trong đó có một xe đầu kéo của một doanh nghiệp được CSGT Công an Sóc Trăng trưng dụng nhờ chặn đường. 

Thay vì dừng lại, Đức táo tợn cho xe của mình lao vào các xe đang đậu chặn đường khiến các xe này bị hư hỏng, còn xe đầu kéo của Đức nát hết phần đầu bên trái. Khi xe không thể chạy tiếp được, Đức bị lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với CSGT bắt giữ đưa về trụ sở trạm cảnh sát giao thông Đại Tâm (thuộc Phòng CSGT Công an Sóc Trăng). Chặng đường Cảnh sát truy đuổi tài xế liều này dài khoảng 100km.

Khi được đưa về trạm CSGT Đại Tâm, Đức có biểu hiện “phê” ma túy, có nhiều biểu hiện khác thường như nằm vật vờ, tay chân múa may, gật gù...Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện tài xế Đức dương tính với may túy đá. Đức khai nhận với cán bộ điều tra trước đó đối tượng này đã sử dụng ma túy đá. Khám xét xe và trong người Đức, cảnh sát thu giữ khoảng 3 gram bột trắng được xác định là ma túy.

Cao Xuân Lương
.
.
.