Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn 4 người chết

Thứ Hai, 11/05/2015, 19:49
Chiều 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Phạm Văn Phương (38 tuổi, ngụ huyện Càng Long) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Phương thừa nhận đã điều khiển xe khách biển số: 84B - 00127 của hãng xe Thanh Thủy xuất bến lúc 8h sáng 7-5. Khi điều khiển xe ôtô khách qua hết địa phận TP Trà Vinh, lưu thông theo hướng huyện Càng Long, tài xế Phương bám theo sau xe ôtô khách biển số: 84B – 00253 của hãng xe Kim Hoàng do tài xế Trần Bình Thiện (40 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) điều khiển lưu thông phía trước.

Trong quá trình lưu thông, phương tiện do tài xế Phương điều khiển với tốc độ 80km/h, có lúc lên 100km/h. Khi lên cầu Ba Si (huyện Càng Long), tài xế Phương vẫn giữ tốc độ 80km/h thì phát hiện xe khách do tài xế Thiện điều khiển thắng gấp. Sự cố bất ngờ, buộc tài xế Phương phải lách sang trái dẫn đến va chạm với đuôi xe ôtô khách phía trước, rồi tông liên tiếp vào 2 xe môtô trên cầu, khiến 4 người chết, 2 người khác bị thương nặng. 

Tài xế Phạm Văn Phương tại cơ quan điều tra.

Tài xế Phương cũng khai nhận, trong quá trình lưu thông không có ý vượt lên trước, chỉ chờ khi nào phương tiện do tài xế Thiện điều khiển dừng lại bắt khách mới qua mặt. Vì 2 hãng xe này xuất bến cùng giờ, trong khi có nhiều hành khách đặt vé qua điện thoại nên xe nào lên trước nếu có khác sẽ dừng lại rước.

Làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Thiện thừa nhận việc điều khiển xe ôtô khách lưu thông với tốc độ cao (khoảng 80km/h) và có lấn vạch khi qua cầu Ba Si. Lúc lên cầu, tài xế phát hiện phía trước có 3 xe môtô đang lưu thông trên làn đường ôtô nên bấm còi. 

Nhưng lúc đó, chỉ có 2/3 xe môtô lách vào làn đường bên trong, do xe khách đang lưu thông với tốc độ cao buộc phải thắng gấp. Cùng lúc phía sau, xe ôtô khách do tài xế Phương điều khiển trờ tới đã lấn trái, gây tai nạn.

Trung tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sau khi hết hạn tạm giữ hình sự, cơ quan điều tra đã cho tại ngoại đối với tài xế Trần Bình Thiện để xem xét, xử lý hành chính về các lỗi lấn vạch, chạy quá tốc độ khi lưu thông qua cầu, khu vực chợ…

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (về kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống thông tin của Tổng cục đối với các xe khách), thời điểm xảy ra tai nạn xe ôtô khách biển số: 84B-001.27 chạy với tốc độ 121 km/h, xe 84B-002.53 chạy với tốc độ 110 km/h. 

Văn Vĩnh
.
.
.