Khởi tố, bắt giam kẻ cuồng sát 2 anh em nhà vợ

Thứ Ba, 30/06/2015, 18:51
Sáng 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại đường Chi Lăng, TP Huế) về hành vi giết người sau khi di lý đối tượng từ Quảng Trị vào Huế.

Theo cơ quan điều tra, Vinh là đối tượng ham mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất với số tiền lớn. Do nhiều lần khuyên can nhưng Vinh vẫn không từ bỏ trò đỏ đen nên chị Huỳnh Thị Lành (vợ Vinh) đòi ly hôn, gia đình chị Lành cũng ngăn cấm không cho Vinh gặp vợ.

Đối tượng Trần Xuân Vinh.

Cho rằng anh Huỳnh Tường (40 tuổi, anh con bác chị Lành) thường xuyên nói xấu mình với gia đình bên ngoại nên rạng sáng 25/6, Vinh dỡ ngói tầng 2 đột nhập vào nhà mẹ vợ là bà Hồ Thị Bẹ (ở thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) rồi dùng dao đâm anh Tường nhiều nhát vào bụng, ngực lúc đang ngủ.

Lúc này Huỳnh Nhật (22 tuổi, em trai vợ Vinh) chạy vào can ngăn cũng bị Vinh đâm hai nhát. Hậu quả anh Tường chết ngay tại nhà, anh Nhật chết trên đường đi cấp cứu.

Căn nhà nơi Vinh gây ra vụ án mạng khiến 2 người chết.

Sau khi gây án, Vinh bắt xe ôm bỏ trốn ra tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Vinh thuê nhà nghỉ và uống thuốc tự tử.

Tuy nhiên, do được chủ nhà nghỉ phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nên Vinh qua cơn nguy kịch sau gần 4 ngày hồi sức cấp cứu.

Anh Khoa
.
.
.