Đi đón con bị xe chở hàng lậu tông chết

Thứ Bảy, 10/01/2015, 10:51
Trong khi chiếc xe môtô do anh Dũng điều khiển bị vướng dưới lườn xe ôtô thì chiếc xe ôtô chở hàng lậu vẫn tiếp tục chạy một đoạn hơn 50 mét nữa, anh Dũng mới rơi từ mui xe xuống, chết tại chỗ.

Lúc 15h ngày 5/1, anh Phạm Văn Dũng, 43 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An điều khiển xe môtô trên trên đường tỉnh 822 để đến Trường mẫu giáo mầm non xã Hiệp Hòa đón con.

Lúc đi gần tới cổng trường thì bị xe ôtô mang BKS 51A-02017 do tài xế Huỳnh Tấn Hoàng (35 tuổi, thường trú thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển, chở trên xe 4.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ phía sau lao tới húc thẳng. Cú va chạm mạnh hất anh Dũng văng lên mui xe ôtô chở hàng lậu.

Trong khi chiếc xe môtô do anh Dũng điều khiển bị vướng dưới lườn xe ôtô thì chiếc xe ôtô chở hàng lậu vẫn tiếp tục chạy một đoạn hơn 50 mét nữa, anh Dũng mới rơi từ mui xe xuống, chết tại chỗ. Tài xế tiếp tục chạy hơn 50 mét nữa, đến khi do bị xe môtô vướng, cản trở, xe ôtô chở hàng lậu không chạy được nữa, mới dừng lại.

Nhận được tin báo, Công an xã Hiệp Hòa phân công hai anh Lưu Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Nhựt, Công an viên đang trên đường đến địa điểm xảy ra sự vụ thì tài xế Huỳnh Tuấn Hoàng rời khỏi xe và điện thoại cho một nhóm 6 đối tượng đến nơi để tẩu tán số hàng lậu trên xe.
Xe ôtô gây tai nạn.

Số đối tượng này mở cốp xe lấy được 5 bao đựng 1.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu xuống xe. Hai Công an viên ngăn lại liền bị bọn chúng bao vây, hô hào và tấn công, tiếp tục đưa số thuốc lậu xuống khỏi xe.

Một người dân chứng kiến sự việc lấy điện thoại di động định ghi hình và điện báo Công an tăng cường lực lượng đến hỗ trợ thì bị số đối tượng nêu trên đuổi đánh.

Được tin báo nhờ hỗ trợ của Công an xã Hiệp Hòa, Công an xã Tân Mỹ và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đức Hòa đang làm nhiệm vụ chống buôn lậu ở các địa bàn lân cận kịp thời đến nơi ngăn chặn và bắt giữ được 4 đối tượng liên quan, gồm: Huỳnh Tuấn Hoàng, Huỳnh Tuấn Hạnh - em ruột Hoàng, cùng ngụ thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa và Nguyễn Minh Hùng, Trần Lộc, cùng ngụ ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Tuấn Hoàng khai nhận: Y thuê xe ôtô rồi mua 4.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu đưa lên xe chuyển đến TP Hồ Chí Minh tiêu thụ để kiếm lời. Trước khi điều khiển xe, y đã uống nhiều rượu. Trên đường đi, do Hoàng cho xe chạy với tốc độ cao, không làm chủ tay lái, gây tai nạn đối với anh Dũng. Sau khi gây tai nạn, y kêu gọi đồng bọn đến hỗ trợ tẩu tán hàng.
Các đối tượng Hoàng, Hạnh, Hùng, Lộc bị cơ quan Công an bắt giữ.

Còn tên Trần Lộc khai nhận, lúc Lộc đang cùng Hùng, Hạnh, Khương, Thái, Tính đang ngồi nhậu rượu thì có điện thoại của Hoàng yêu cầu đến để giải thoát hàng, liền lên xe đến nơi để hô hào kêu gọi đồng bọn tấn công lực lượng Công an để giật hàng tẩu tán.

Ngày 7/1, trong khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Tuấn Hoàng, Huỳnh Tuấn Hạnh, Nguyễn Minh Hùng, Trần Lộc thì tại nhà anh Phạm Văn Dũng, ở ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, đám tang đang diễn ra trong tình cảnh khá thương tâm.

Anh Dũng là lao động chính, làm nghề phụ hồ để nuôi mẹ già trên 70 tuổi, vợ và hai con, lớn nhất 5 tuổi, nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi, cuộc sống hết sức khó khăn. Anh mất đi, để lại nỗi mất mát đau thương và khó khăn rất lớn cho gia đình.

Hành vi uống rượu say điều khiển xe môtô vận chuyển hàng lậu gây tai nạn thảm khốc của Huỳnh Tuấn Hoàng và hành vi của Huỳnh Tuấn Hạnh, Nguyễn Minh Hùng, Trần Lộc tấn công lực lượng Công an để giật hàng, tẩu tán hàng lậu trong trường hợp nêu trên không chỉ xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự nói chung, trật tự an toàn giao thông nói riêng, gây bất bình trong dư luận. Hành vi ấy cần phải được xử lý thật nghiêm minh để răn đe đối tượng và giáo dục phòng ngừa chung.

Công Xi
.
.
.