Khởi tố 3 đối tượng chém Trưởng trạm quản lý - bảo vệ rừng

Thứ Năm, 03/07/2014, 09:24
Liên quan đến vụ ông Phạm Văn Tâm (46 tuổi, Trưởng trạm quản lý - bảo vệ rừng Liên Sang) thuộc Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa bị một nhóm đối tượng lạ mặt chém trọng thương, chiều 2/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can về hai tội danh cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.
>> Bắt hung thủ tấn công trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang

Hai trong ba đối tượng là Lê Đức Bình (29 tuổi, trú ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Hồ Trí Quang (43 tuổi, trú ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã bị bắt tạm giam, người còn lại là Trần Văn Anh (16 tuổi, trú ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) được tại ngoại.

Khoảng 0h5’ sáng 26/6, ông Phạm Văn Tâm nhận được nguồn tin lâm tặc cất giấu gỗ lậu ở bãi Tranh, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. Sau tiến hành kiểm tra tại hiện trường nhưng không phát hiện gì, ông Tâm cùng một đồng nghiệp về đến cổng Trạm quản lý - bảo vệ rừng Liên Sang lúc 1h sáng cùng ngày thì ba đối tượng nêu trên ập tới dùng hung khí sắc bén tấn công, khiến nạn nhân trọng thương. Bước đầu, Lê Đức Bình cùng đồng bọn khai nhận nhiều lần khai thác gỗ trái phép ở rừng Khánh Vĩnh, nhưng bị lực lượng quản lý - bảo vệ rừng truy bắt.

Do thù tức nên bọn chúng thực hiện phi vụ chém ông Tâm. Ngoài hành vi cố ý gây thương tích, trước đó, vào ngày 16/6, Bình cùng đồng bọn đã chống người thi hành công vụ

Hữu Toàn
.
.
.