Khởi tố 2 vụ án xe thô sơ chở tôn làm chết người

Thứ Ba, 04/10/2016, 17:18
Chiều ngày 4-10, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã và Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai vụ việc người điều khiển xe thô sơ chở tôn khiến tôn cứa cổ làm 2 người chết.

      

 Chiều 23-9,  ông Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tức Bình, quê Hà Nam) lái xe xích lô chở một số tấm tôn. Đến trước số nhà 66 đường Tân Mai, xe này dừng đỗ. Lúc này, cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) đi xe đạp trên đường cùng nhóm bạn, khi đến gần số nhà 66, phố Tân Mai (quận Hoàng Mai), do nô đùa nên cháu Hoàng đã đâm vào xe xích lô chở tấm tôn dừng đỗ ven đường.

Cú đâm mạnh khiến tấm tôn cứa vào cổ cháu Hoàng. Mặc dù được người dân đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, cháu Hoàng đã tử vong sau đó. Ngày 24/9, Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự ông Đinh Ngọc Thạch.

Theo quy định, xe xích lô bị hạn chế lưu hành ở Hà Nội. Ngoài số xe xích lô chuyên phục vụ khách du lịch, loại phương tiện mà ông Thạch sở hữu bị cấm di chuyển trên phố vì gây cản trở giao thông.

Ngày 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CA quận Hoàng Mai) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự và ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Thạch (tên gọi khác là Bình, 52 tuổi, quê Hà Nam) đề điều tra về hành vi trên.
   

Hiện trường vụ tai nạn tôn cứa cổ thương tâm ở  phố Tân Mai

 Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng thông tin thêm, Công an quận Hà Đông cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Hữu Dần, 35 tuổi, người điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến chở tôn và cọc tre di chuyển từ Hà Đông về nhà ngày 25-9. Đến khu vực quốc lộ 6, đoạn qua cầu Mai Lĩnh (Hà Đông, TP Hà Nội), dây chun chằng buộc bị đứt khiến xe cải tiến lao sang vệ đường, đâm trúng người phụ nữ trung tuổi đang bắt xe khách về Hòa Bình.

Nạn nhân bị thương nặng ở cổ, được đưa vào bệnh viện Quân 103 cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn, tim không đập. Sau 20 phút cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân ngừng tuần hoàn lần hai, tử vong.


NY
.
.
.