Khởi tố 11 đối tượng trong 2 đường dây số đề liên tỉnh

Chủ Nhật, 14/09/2014, 10:11
Chiều 12/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 11 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc. Trong số này, có 4 bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Thị Thu Hoa (42 tuổi, trú quận Hải Châu), Mai Thị Đào (46 tuổi, trua quận Thanh Khê), Bùi Việt Hùng (39 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh Tuyết (46 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ); 6 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, riêng bị can Nguyễn Đăng Duy (28 tuổi, trú TP Huế) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị khởi tố và truy nã.

Như Báo CAND đã thông tin, đêm 4/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt đột kích 2 đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề, hoạt động liên tỉnh do Nguyễn Thị Thu Hoa và Mai Thị Đào cầm đầu. Mỗi ngày, các đường dây này bán số đề thu về hàng trăm triệu đồng. Tại hiện trường là nhà của Nguyễn Thị Thu Hoa, Mai Thị Đào và các chân rết trong đường dây này, lực lượng Công an đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ nhiều máy móc, phương tiện, tang vật có liên quan đến hành vi bán đề cùng số tiền mặt 250 triệu đồng, 8 sổ tiết kiệm khoảng 2 tỷ đồng. Đặc biệt, số tiền trong 500 tịch đề thu giữ tại hiện trường lên đến trên 3 tỷ đồng. Chỉ riêng trong ngày 4/9, số tiền bán đề thể hiện trong tịch đến 900 triệu đồng.

Máy fax được Mai Thị Đào sử dụng để nhận tịch đề.

Bước đầu các bị can khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề từ tháng 11/2012. Cơ quan Công an đã xác định có khoảng 30 đối tượng tham gia 2 đường dây số đề này và cư trú, hoạt động liên tỉnh từ TT-Huế vào Đà Nẵng và Quảng Nam

Thân Lai
.
.
.