Khóa tay băng nhóm bảo kê, sử dụng súng, hung khí cưỡng đoạt tài sản

Chủ Nhật, 18/01/2015, 14:29
Trong lúc nhóm đối tượng đang yêu cầu chủ trại ong nộp tiền “bảo kê” thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) có gần 200 trại nuôi ong do người từ tỉnh khác đến lập nên. Lợi dụng đêm tối, các trại ong đặt ở những khu vực xa dân cư, hầu hết chủ trại ong đều ở các tỉnh khác đến, một nhóm 10 đối tượng đã sử dụng súng, hung khí uy hiếp buộc chủ trại ong phải ngầm thỏa thuận, nộp mỗi tháng 2 triệu đồng tiền “bảo kê”. Nếu không chấp thuận sẽ bị chúng đốt lán, đập phá trại ong và đánh dằn mặt.

Trước những hành vi táo tợn của nhóm đối tượng, chủ các trại ong buộc phải đưa tiền.

Anh Nguyễn Văn Tưởng (27 tuổi) quê ở tỉnh Thái Bình vào địa bàn xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ nuôi ong lấy mật được hơn hai tháng nay cho biết: “Khoảng 22h ngày 9/1/2015 đang ngủ nghe tiếng xe máy rú ga ở cạnh lán, tôi linh tính có chuyện chẳng lành nên ra xem, phát hiện một nhóm thanh niên đi một xe ôtô loại 12 chỗ và 4 xe máy. Chúng mang theo hung khí, tiếp cận và yêu cầu tôi làm “luật” mỗi tháng phải đóng 2 triệu tiền bảo kê. Sau đó, một đối tượng rút sút bắn chỉ thiên, quá hoảng sợ, tôi phải đưa trước cho chúng 1 triệu đồng”.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản của gần 20 chủ trại ong trên địa bàn các xã Ia Tô, Ia Chía, huyện Ia Grai và Ia Tức, Ia Kla, Ia Dơk của huyện Đức Cơ với số tiền hàng chục triệu đồng.

Để đấu tranh, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo thành lập 4 tổ trinh sát xuống địa bàn xác minh thông tin, tích cực phối hợp với Công an huyện Ia Grai tiến hành điều tra. Đến khoảng 24h ngày 10/1/2014 nhận tin báo của quần chúng về việc phát hiện nhóm thanh niên tụ tập ở khu vực gần trung tâm xã Ia Dơk có biểu hiện nghi vấn, các tổ trinh sát liền bí mật bám sát.

Hơn một giờ sau, chúng đến trại ong của anh Đoàn Văn Giới (32 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc) đặt tại lô cao su thuộc làng Dơk Lăk, xã Ia Dơk. Trong lúc nhóm đối tượng đang yêu cầu anh Giới nộp tiền thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Lợi dụng đêm tối chúng bỏ chạy. Sau hơn 30 phút truy đuổi Công an đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng gồm: Phạm Văn Phương (37 tuổi), trú xã Ia Tô, Ia Grai và Văn Khắc Dương (25 tuổi), trú xã Ia Dơk, Đức Cơ. 

Qua đấu tranh, hai đối tượng này khai nhận, băng nhóm có 10 đối tượng, do Phương cầm đầu đã sử dụng một khẩu súng tự chế cùng nhiều hung khí uy hiếp chủ các trại ong để cưỡng đoạt tài sản. Danh tính các đối tượng bỏ trốn nhanh chóng được điều tra làm rõ. Cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt những đối tượng lẩn trốn, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo trinh sát tiếp cận gia đình các đối tượng để vận động chúng đầu thú.

Trong 5 ngày từ 12 đến 17/1, 6 đối tượng đã đến Công an huyện đầu thú gồm: Nguyễn Ngọc Dương (25 tuổi), Đỗ Thế Hùng (26 tuổi), Nguyễn Thành Luận (23 tuổi), Nguyễn Văn Lập (32 tuổi), Nguyễn Văn Khanh (30 tuổi), cùng trú tại huyện Đức Cơ và Trần Văn Phương (19 tuổi) trú tại huyện Ia Grai. Hầu hết các đối tượng trong băng nhóm này đều đã có từ một đến hai tiền án. Chúng đã thực hiện 20 vụ cưỡng đoạt tài sản.

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc - Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ cho biết: “Nhiều chủ trại ong có tâm lý lo sợ bị các đối tượng trả thù nên khi các trinh sát tiếp cận yêu cầu phối hợp họ tìm cách từ chối, gây không ít khó khăn trong việc bắt quả tang các đối tượng. Mặt khác, địa bàn hoạt động của băng nhóm này rất rộng, chúng lợi dụng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Ia Grai và Đức Cơ để hoạt động, nên công tác xác minh, xác định đối tượng gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, đấu tranh đơn vị đã phối hợp tốt với Công an huyện Ia Grai, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, cùng sự quyết tâm cao của các trinh sát, đến thời điểm này cơ bản vụ án đã được làm rõ”.

Hữu Trường
.
.
.