Khai thác cát trái phép, đòi hối lộ CSGT đường thủy

Thứ Hai, 13/01/2014, 15:12
Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát đường thuỷ, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bàn giao hồ sơ cho Phòng Tài nguyên – Môi trường và Công an huyện Cao Lãnh tiếp tục làm rõ về hành vi khai thác cát trái phép đối với 2 phương tiện mang BKS: LA 03962 và SG 3284; hành vi đưa hối lộ đối với Nguyễn Văn Dững (29 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) và Lê Thanh Tùng (62 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Kết quả xác minh ban đầu, tối 11/1, Tổ công tác phân đội tàu Sa Đéc, Phòng Cảnh sát đường thủy tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền. Khi đến thủy phận thuộc ấp Bình Hưng (xã Bình Thành, huyện Cao Lãnh), lực lượng phát hiện 2 phương tiện mang BKS: LA 03962 (do bà Phạm Thị Tặng, 41 tuổi, ngụ tỉnh Long An làm chủ) và SG 3284 (do bà Phạm Thị Nhanh, 46 tuổi, ngụ TP HCM làm chủ) đang có hành vi khai thác cát trái phép bán cho 2 phương tiện sà lan khác.

Hai phương tiện khai thác cát trái phép bị bắt quả tang.

Tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện trên đều không có giấy phép khai thác cát do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Không những vậy, đối tượng Nguyễn Văn Dững đã đưa cho Thiếu tá Nguyễn Trung Triều 2.700.000 đồng và Lê Thanh Tùng đưa cho Thiếu úy Lê Thanh Giàu 10.000.000 đồng nhằm bỏ qua lỗi vi phạm.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

Mặc dù, đã được 2 đồng chí Cảnh sát đường thủy nhắc nhở nhiều lần, nhưng Dững và Tùng vẫn ngoan cố nên tổ công tác đã lập biên bản quả tang về việc đưa tiền hối lội và tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định

V.Vĩnh – H.Vũ
.
.
.