Kẻ chủ mưu vụ cướp tiền tỷ sa lưới sau 3 năm lẩn trốn

Thứ Ba, 19/08/2014, 20:08
Vào lúc 16h ngày 18/8/2014, Tổ công tác của phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Thanh Hoá) do Trung tá Lê Mạnh Hùng làm tổ trưởng đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Huy Trìu, (38 tuổi) ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên khi y đang lẩn trốn tại 1 khách sạn phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là đối tượng truy nã do cơ quan CSĐT công an tỉnh Hưng Yên ra quyết đinh về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Trước đó, ngày 17/8/2011, Trìu đã cùng đồng bọn rủ nhau đến nhà ông Nguyễn Văn Quang, (58 tuổi) ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đánh và cướp đi 1 tỷ đồng của 2 khách trọ là anh Trương Văn Bính, (25 tuổi) ở Quảng Ninh và anh Nguyễn Văn Chung ở Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Huy Trìu.

Sau khi gây án, Trìu đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Trìu.

Như vậy, sau đúng 3 năm lẩn trốn, tên Trìu đã phải sa lưới pháp luật. Hiện phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hoá đã bàn giao đối tượng truy nã nói trên cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hương Yên xử lý

Thái Thanh
.
.
.