Kẻ cầm đầu băng giang hồ chém chết người bị bắt sau 15 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 29/07/2015, 09:55
Trong một lần thư hùng, đối tượng Minh đã chém chết một đối thủ khác và lẩn trốn khắp nơi trong suốt 15 năm. Mới đây, Minh đã bị các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP HCM bắt giữ…

Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP HCM cho biết, sau một năm theo dấu, các trinh sát thuộc phòng đã bắt được đối tượng Đặng Công Minh (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, năm 2000, Minh cầm đầu các đối tượng cộm cán lập thành băng nhóm tổ chức cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê trên địa bàn quận Gò Vấp. Băng của Minh tranh chấp với một nhóm giang hồ khác do Giang “điên” cầm đầu. Để chiếm lĩnh địa bàn làm ăn nên băng nhóm của Minh và Giang “điên” thường xuyên giáp chiến.

Đối tượng Đặng Công Minh.

Minh đã huy động hơn 20 đối tượng với đầy đủ hung khí và đi tìm xử Giang “điên”. Cả băng đi trên 5 xe gắn máy truy tìm và phát hiện Giang “điên” tại quán karaoke số 5, đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận.

Bị tập kích bất ngờ, Giang “điên” không thể chống trả và bị chém thương tích đầy mình. Tuy nhiên Giang “điên” vẫn thoát vòng vây.

Nhóm của Minh tiếp tục kéo qua quận Gò Vấp chém chết một đối tượng tên S., đồng bọn của Giang “điên”.

Sau khi gây án, trước sự truy xét của Công an, Minh đã bỏ trốn qua nhiều địa bàn của các tỉnh. Vì có nhiều đàn em nên mỗi lần bị động, Minh đã tìm cách di chuyển chỗ ở.

Giữa năm 2014, phát hiện được dấu vết của Minh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP HCM tiến hành lập chuyên án truy bắt và bắt được Minh.

M.Đ.
.
.
.