Hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 trong Công an nhân dân

Thứ Bảy, 19/10/2013, 11:10
Ngày 18/10, Bộ Công an có Công văn gửi các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (gọi tắt là Ngày Pháp luật) trong Công an nhân dân (CAND).

Năm 2013 là năm ghi nhận một sự kiện chính trị - pháp lý rất quan trọng của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật trong CAND là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục và phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ CAND và các tầng lớp nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Với chủ đề “Lực lượng CAND xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nội dung Ngày Pháp luật hướng đến là phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật được Quốc hội xem xét. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự (ANTT), liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của CAND; phổ biến, quán triệt bài viết “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế” của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày Pháp luật trong CAND được tổ chức trong tuần lễ từ 4 đến 10/11, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 9/11

PV
.
.
.