Hung thủ sát hại người yêu trong cơn ghen lãnh án tử

Thứ Tư, 26/08/2015, 15:00
Ngày 26/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận 6 vụ án giết người do bị cáo Huỳnh Thanh Hiền (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long) thực hiện.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc chung với chị T.T.H. ở nhà hàng A.H. ở quận 5, Hiền nảy sinh tình cảm với chị này. Cả hai thường xuyên điện thoại, hẹn hò đi chơi. Do biết chị H. đang chung sống như vợ chồng với anh L.C.M. nên khoảng tháng 6/2014, Hiền chuyển sang làm nhà hàng khác để tránh mặt anh M. Tuy nhiên, sau khi Hiền nghỉ việc, chị H. cũng tránh mặt và không nghe điện thoại của Hiền.

Bị cáo Hiền tại phiên tòa.

Tối 26/8/2014, Hiền đi xe gắn máy đến nhà hàng A.H. để gặp mặt chị H.. Đến khoảng 21h15, Hiền nhìn thấy anh M. chở chị H. đi ra liền leo lên xe đi theo. Khi về đến đầu hẻm nhà chị H. (đường Bình Tiên, phường 8, quận 6) Hiền dừng lại. Lúc này, phát hiện ra Hiền nên chị H. liền bước xuống xe đi lại nói chuyện với Hiền, còn anh M. đi về.

Tại đây, trong lúc lời qua tiếng lại, Hiền ghen tuông nên đã dùng dao mang theo đâm chết chị H. Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn.

Hai ngày sau, Hiền đến Bệnh viện Chợ Rẫy để xem chị H. còn sống hay đã chết thì bị Công an bắt giữ.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã Hiền mức án tử hình.

H.Anh
.
.
.