Hỗn chiến trong lúc nhậu, 1 người chết, 5 người bị thương

Thứ Ba, 22/12/2020, 15:31
Trong lúc ăn nhậu tại quán cháo vịt, cả nhóm nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến 1 người chết, 5 người bị thương...


Ngày 22/12, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra làm rõ vụ đánh nhau trong quán cháo vịt tại một con hẻm trên đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân khiến 1 người tử vong, 6 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/12, Đ.T.T (SN 1968, ngụ Bình Tân) cùng Trương Vĩnh Phước (SN 1977), Đặng Đức Vĩ (SN 1971), Vòng Quốc Trọng (SN 1968) và 1 người tên Lộc đến quán cháo vịt trong một con hẻm trên đường Chiến Lược nhậu.

Trong lúc “chén chú chén anh” thì giữa Phước và Vĩ nảy sinh mâu thuẫn, Vĩ dùng tay đánh vào mặt Phước. Lúc này 3 người còn lại bênh Phước dùng chai bia tấn công Vĩ. Hay tin Vĩ bị đánh, Đặng Đức Vinh (SN 1980, em trai Vĩ) chạy đến can ngăn cũng bị nhóm Phước đánh. Vĩ dùng chai bia đã đập bể tấn công loạn xạ khiến Phước, Trọng, Lộc và T bị thương. Vĩ và Vinh cũng bị đánh gây thương tích. Cả 6 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, T không qua khỏi.


Anh Thư
.
.
.