“Đánh sập” sòng bạc trong sân bóng đá nhân tạo

Thứ Năm, 24/08/2017, 13:58
Sòng bạc hoạt động gần 1 năm, quy tụ hàng trăm con bạc từ Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Lâm Đồng…đến tham gia cá cược

Chiều 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa triệt phá điểm đá gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn tại sân bóng đá Văn Bình thuộc ấp An Điền, xã An Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Các đối tượng bị bắt giữ

Sau nhiều tháng đeo bám, lúc 13h15’ ngày 23-8, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh và Công an huyện Châu Thành bất ngờ đột kích, bắt quả tang 62 đối tượng đang tham gia hoạt động đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn do Nguyễn Văn Bình (43 tuổi, ngụ khu phố 6, phường 4, TP Tây Ninh; tạm trú xã An Bình, huyện Châu Thành, chủ sân bóng đá Văn Bình) cầm đầu.

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 400 triệu đồng (trong đó, số tiền bắt tại chiếu bạc hơn 30 triệu đồng; số tiền trong người các đối tượng 365,050 triệu đồng, 700 USD), 59 xe máy, 43 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án. 

Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an đã hoàn tất kiểm tra hiện trường đá gà và di lí các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền về trụ sở Công an để xử lý.

Qua đấu tranh đến chiều 24-8, các đối tượng khai nhận, tụ điểm đá gà này hoạt động khoảng 1 năm. Điểm đá gà được tổ chức trong khuôn viên sân bóng đá nhân tạo của Bình. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Bình xây dựng hàng rào kiên cố và không cho người lạ vào. Hàng ngày, Bình tổ chức cáp độ đá gà từ 3 đến 5 cặp gà, quy tụ từ 40 đến 100 người ở Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Lâm Đồng…đến tham gia cá cược.

Mỗi cặp gà đá được cược từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Bình trực tiếp đứng ra làm trọng tài để cáp gà, chung chi tiền thắng thua giữa các bên và thu 5% tiền cáp độ mỗi cặp gà. Ngoài ra, để phục vụ việc đá gà của mình, Bình thuê Dương Đình Hưng (ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và Kiều Công Tấn (ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) phụ giúp làm biện gà cho Bình.

T.N – Minh Nhật
.
.
.