Hoãn phiên xử sơ thẩm vụ hủy hoại rừng nghiêm trọng ở Bình Định

Thứ Năm, 28/06/2018, 17:26
Sau phần thủ tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hủy hoại rừng ngày 28-6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định đã quyết định định tạm hoãn do thiếu nhân chứng và luật sư bào chữa cho bị cáo.


Đây là vụ hủy hoại rừng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận ở địa phương, đã được Báo CAND cùng nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh từ khi phát lộ.

Các cơ quan chức trách kiểm tra hiện trường vụ hủy hoại rừng ở tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2015, ông Lê Văn Thiệt (56 tuổi) trú ở thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, có trụ sở giao dịch ở 19 Trần Anh Tông, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn và các đối tượng Nguyễn Văn Ri, Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Nguyễn Nguyên Thực, Võ Dần, Võ Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Phan Dễ - cùng trú ở huyện Hoài Nhơn đã có hành vi đốn hạ, phát dọn 64,18 ha ở tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão. Trong số đó có 25,87 ha rừng phòng hộ và 38,31 ha rừng sản xuất; trữ lượng lâm sản thiệt hại hơn 5.000 m3 với tổng giá trị gần 4,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm thứ nhất do Lê Văn Thiệt, Nguyễn Văn Ri thuê nhân công đốn hạ, phát dọn 37,53 ha rừng sản xuất, trữ lượng lâm sản thiệt hại hơn 2.800 m3 với tổng giá trị hơn 1,9 tỷ đồng. 

Nhóm đối tượng thứ hai do Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Nguyễn Nguyên Thực và Võ Dần thuê nhân đốn hạ, phát dọn 17,81 ha rừng phòng hộ, trữ lượng lâm sản thiệt hại gần 1.800 m3 với tổng giá trị hơn 1,9 tỷ đồng. 

Nhóm thứ ba do Nguyễn Ngọc Triển và Nguyễn Cứ thuê nhân công đốn hạ, phát dọn 6,21 ha rừng phòng hộ và 0,78 ha sản xuất, trữ lượng lâm sản thiệt hại 676 m3 với tổng giá trị gần 715 triệu đồng. Riêng đối tượng Phan Dễ đốn hạ, phát dọn 1,85 ha rừng phòng hộ, trữ lượng lâm sản thiệt hại 186 m3 với tổng giá trị gần 201 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm ngày 28-6 đã phải tạm hoãn

Theo Viện KSND tỉnh Bình Định, hành vi của các bị can nguy hiểm cho xã hội, vi phạm Luật quản lý và bảo vệ rừng, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, gây ảnh hưởng xấu trật tự xã hội ở địa phương, nên các bị can đều bị truy tố theo khoản 3 điều 189 BLHS.

Phan Văn Lương
.
.
.