Hoãn phiên tòa xử Giám đốc lừa hơn 17 tỷ đồng

Thứ Tư, 18/06/2014, 18:33
Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Minh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Delta bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra thể hiện, Nguyễn Hồng Minh, 43 tuổi, ở P.218, Nơ 6B, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Năm 2006, Minh thành lập Công ty Delta, đăng ký ngành nghề sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.

Quá trình kinh doanh do làm ăn thua lỗ nên Minh thuê người làm giả ba bộ hồ sơ của ngôi biệt thự ở Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội do Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (nay là Tập đoàn phát triển nhà và đô thị) làm chủ đầu tư. Sau đó Minh dùng ba bộ hồ sơ giả để lừa đảo bốn người chiếm đoạt số tiền 9 tỷ 516 triệu đồng.

Ngoài ra cũng từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2010, Minh còn tự nhận là nhân viên của Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, bán các suất đất liền kề thuộc dự án Khu đô thị Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội và nhiều căn hộ chung cư thuộc Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Minh đã thuê làm giả và sử dụng 11 phiếu thu tiền giả của Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 người khác với tổng số tiền 8 tỷ 50 triệu đồng. Đến khi hành vi bị lật tẩy, Minh đã lừa đảo 17 người để chiếm đoạt tổng số tiền 17 tỷ, 566 triệu đồng. Đến nay, Minh mới khắc phục được 670 triệu đồng. Số tiền còn lại Minh đã sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.

Quá trình xét xử, nhận thấy cần làm rõ thêm một số tình tiết liên quan đến người làm chứng (vắng mặt tại phiên xử này) nên Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa

Nguyễn Hưng
.
.
.